Đại giới đàn Bửu Huệ (TP.HCM): Ban Kiến đàn cung thỉnh chư vị giáo phẩm chứng minh, giới sư

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN quang lâm chứng minh lễ khai mạc Đại giới đàn Bửu Huệ tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Phước Truyền/BGN
Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN quang lâm chứng minh lễ khai mạc Đại giới đàn Bửu Huệ tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Phước Truyền/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 12-11-2023, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức đã đến các trú xứ cung thỉnh chư vị giáo phẩm chứng minh, giới sư các đàn giới.
Tác bạch cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh tại chùa Vĩnh Nghiêm

Tác bạch cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh tại chùa Vĩnh Nghiêm

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự, Chánh Chủ đàn dẫn đầu; cùng đi có chư Thượng tọa trong Ban Kiến đàn.

Theo đó, chư tôn đức đã đến chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), đảnh lễ cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh; đến chùa Phật Học Xá Lợi (Q.3) cung thỉnh Trưởng lão Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh quang lâm chứng minh lễ khai mạc.

Tuyên văn cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Đường đầu Hòa thượng đàn giới Tỳ-kheo Bắc tông

Tuyên văn cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Đường đầu Hòa thượng đàn giới Tỳ-kheo Bắc tông

Phái đoàn cũng đã đến Minh Đạo (Q.3) cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư làm Đường đầu Hòa thượng đàn giới Tỳ-kheo Bắc tông; đến chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận) cung thỉnh Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh làm Giáo thọ đàn giới Tỳ-kheo.

Tại chùa Phật Học Xá Lợi

Tại chùa Phật Học Xá Lợi

Chư tôn đức đã đến chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân) cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh làm Yết-ma đàn giới Tỳ-kheo; đến chùa Phước Thành (Q.Bình Thạnh) cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư làm Đường đầu Hòa thượng đàn giới Sa-di Bắc tông.

Cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm làm Giáo thọ đàn giới Tỳ-kheo Bắc tông

Cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm làm Giáo thọ đàn giới Tỳ-kheo Bắc tông

Các đàn giới biệt truyền Nam tông, Khất sĩ sẽ do các hệ phái cung thỉnh.

Chư Ni Bắc tông cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện làm Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Tỳ-kheo-ni; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân làm Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Thức-xa-ma-na; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM làm Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Sa-di-ni.

Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 17 đến 23-11 (mùng 5 đến 11-10-Quý Mão). Lễ khai mạc, truyền giới Bồ-tát sẽ diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự. Các đàn giới biệt truyền sẽ được tổ chức theo đặc thù hệ phái, truyền thống. Cụ thể: Đàn giới Tỳ-kheo và Sa-di (Bắc tông) tại chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân), đàn giới Nam tông tại chùa Bửu Quang (TP.Thủ Đức), hệ phái Khất sĩ truyền giới tại 2 điểm là tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, dành cho Tăng), tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, dành cho Ni); chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh) dành cho các đàn giới Ni Bắc tông.

Một số hình ảnh do CTV Báo Giác Ngộ ghi nhận sáng 12-11-2023

Một số hình ảnh do CTV Báo Giác Ngộ ghi nhận sáng 12-11-2023

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày