Đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới lần thứ 8: Diễn đàn đối thoại vì hòa bình và phát triển bền vững

Đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới tham dự Đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới lần thứ 8 tại Kazakhstan
Đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới tham dự Đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới lần thứ 8 tại Kazakhstan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong hai ngày 17 và 18-9, tại thủ đô Astana, Cộng hòa Kazakhstan, Đại hội lần thứ 8 các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Sự kiện quy tụ hơn 100 đoàn đại biểu từ 60 quốc gia, đại diện các tôn giáo lớn như Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Chính thống giáo, Lão giáo, Hindu giáo, Bái hỏa giáo, Thần đạo… cùng các tổ chức quốc tế, giới học giả và chính khách.

Thượng tọa Thích Đức Thiện dẫn đầu phái đoàn GHPGVN tham dự

Thượng tọa Thích Đức Thiện dẫn đầu phái đoàn GHPGVN tham dự

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương dẫn đầu phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự sự kiện tôn giáo quốc tế này.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Tokayev nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại tôn giáo trong bối cảnh thế giới đầy biến động, xung đột và chia rẽ gia tăng. Ông bày tỏ lo ngại về các xu hướng cực đoan, khủng hoảng niềm tin và đối đầu tư tưởng, đồng thời nêu bật các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và nguy cơ xung đột hạt nhân. Ông cũng cảnh báo về xu hướng hòa lẫn giữa chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa yêu nước, khiến giới trẻ hoang mang và gia tăng bất ổn chính trị ở một số quốc gia.

Lãnh đạo các tôn giáo hội ngộ tại sự kiện quốc tế khởi xướng từ năm 2000

Lãnh đạo các tôn giáo hội ngộ tại sự kiện quốc tế khởi xướng từ năm 2000

Tổng thống Tokayev khẳng định, các nhà lãnh đạo tôn giáo là những “sứ giả hòa bình”, gắn kết bởi lợi ích chung và hướng nhân loại tới những giá trị cao đẹp. Ông kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy hoà bình, đối thoại liên văn hóa và xây dựng một văn kiện chung về trách nhiệm sinh thái tôn giáo.

Với mục đích thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu và khẳng định vai trò của tôn giáo trong kiến tạo hòa bình, phát triển bền vững

Với mục đích thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu và khẳng định vai trò của tôn giáo trong kiến tạo hòa bình, phát triển bền vững

Ban Thư ký Đại hội đã xây dựng “Khái niệm phát triển bền vững đến năm 2033”, xác định mục tiêu bảo đảm hòa bình, cùng tồn tại hài hòa và khẳng định các chuẩn mực đạo đức phổ quát. Các Tuyên bố cuối kỳ nhiều lần được phổ biến tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thể hiện sự ghi nhận ở cấp toàn cầu.

Được biết đây là diễn đàn quốc tế uy tín, khởi xướng từ năm 2000, nhằm thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu và khẳng định vai trò của tôn giáo trong kiến tạo hòa bình, phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đi cùng Giác Ngộ - Một hành trình gắn bó đầy tri ân

Đi cùng Giác Ngộ - Một hành trình gắn bó đầy tri ân

GNO - Năm 2026 đánh dấu một cột mốc trọng đại: 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, nửa thế kỷ kiến tạo dòng chảy truyền thông Phật giáo, ghi dấu bao chuyển mình của GHPGVN nói chung, GHPGVN TP.HCM nói riêng và đời sống tu học của Tăng Ni, Phật tử cả nước.
[Podcast] Minh Nhân - Bảo Tâm (Nhật Bản): Báo Giác Ngộ là người bạn đồng hành thân thiết ở xứ người

[Podcast] Minh Nhân - Bảo Tâm (Nhật Bản): Báo Giác Ngộ là người bạn đồng hành thân thiết ở xứ người

GNO - Nơi xứ sở hoa anh đào (Nhật Bản), hai bạn trẻ Minh Nhân (kỹ sư AI) và Bảo Tâm đã gửi đến chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên lời chúc mừng tốt đẹp và có những chia sẻ về hành trình gắn bó, trở thành độc giả thân thiết của báo từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành.

Thông tin hàng ngày