Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII họp trù bị

GNO - Chiều nay, 20-11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã họp phiên trù bị.

HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Giác Nhường - Phó Pháp chủ HĐCM cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐCM đã quang lâm chứng minh phiên trù bị Đại hội.

a trubi.jpg


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm đại hội

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn giáo phẩm Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Chủ tịch HĐTS đã chủ trì phiên họp với sự tham dự của gần 1.250 đại biểu là chư tôn đức Tăng Ni, quý cư sĩ UV HĐTS; đại diện các ban, ngành TƯGH; Ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh, thành trong cả nước; đại diện Ban Dân vận T.Ư; Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh Xã hội - Bộ Công an.

a trubi (2).jpg


Chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS

a trubi (4).jpg

a trubi (5).jpg
Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ - khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, HT.Thích Thiện Nhơn khẳng định, sau 5 năm hoạt động, bám sát nghị quyết và chương trình mà Giáo hội vạch ra, với sự đoàn kết hòa hợp của chư Tăng Ni, Phật tử cả nước; được sự giúp sức của các cơ quan nhà nước liên hệ, GHPGVN đạt được những thành tựu trên nhiều lĩnh vực.

Trong phần phát biểu, Hòa thượng Chủ tịch nhắc lại điều 43, chương 8 của Hiến chương Giáo hội về việc tổ chức đại hội Phật giáo toàn quốc và cho biết Đại hội khóa VIII diễn ra theo quy định của Hiến chương, được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

a trubi (7).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc

a trubi (6).jpg
Đại biểu tham dự

Theo HT.Thích Thiện Nhơn, trong phiên trù bị này, toàn thể đại biểu nghe báo cáo các văn kiện trình trong đại hội, giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự HĐTS; trình danh sách nhân sự dự kiến suy tôn HĐCM; các hướng dẫn sinh hoạt trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

a trubi (8).jpg
a trubi (9).jpg


Đại biểu chính quền

Ngay sau đó, TT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực Ban kiểm soát T.Ư trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; HT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký HĐTS kiêm Chánh văn phòng 1 TƯGH báo cáo nội quy Đại hội; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng thư ký HĐTS kiêm Chánh văn phòng 2 TƯGH thông báo về chương trình làm việc Đại hội.

BTN_0047.JPG


TT.Thích Quảng Hà

BTN_0051.JPG
HT.Thích Thanh Điện

a trubi (12).jpg
TT.Thích Thiện Thống báo cáo các công tác liên quan

a trubi (10).jpg
a trubi (11).jpg


Ban Kiểm soát

Báo các văn kiện của Đại hội, TT.Thích Đức Thiện, Tổng thư ký HĐTS cho biết, trong 5 năm của nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), Giáo hội đã kiện toàn hệ thống tổ chức, gồm 3 cấp hành chính, với 63 đơn vị Phật giáo cấp tỉnh, thành; hàng trăm đơn vị Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 13 Ban, Viện Trung ương; 89 thành viên HĐCM, 199 UV HĐTS chính thức và 61 Ủy viên dự khuyết.

Theo đó, nhiều Phật sự quan trọng đã được triển khai và đạt kết quả tốt đẹp, như tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lễ hội văn hóa Phật giáo, công tác ngoại giao mang tầm vóc quốc gia, quốc tế và khu vực cho đến các hoạt động chuyên ngành như Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, Kinh tế Tài chính, Từ thiện xã hội, Phật giáo quốc tế, Nghiên cứu Phật học, Thông tin Truyền thông.

Giáo hội đã công nhận 8 Hội Phật tử Việt Nam tại các nước, gồm Cộng hòa Liên bang Nga, Đức, Séc, Hungary, Ba Lan, Ucraina, Nhật Bản và Hàn Quốc; thực hiện công tác từ thiện xã hội đạt trên 6.000 tỷ đồng - góp phần nâng cao đời sống an sinh xã hội.

a trubi (19).jpg


TT.Thích Đức Thiện báo cáo tổng kết

Tuy nhiên, TT.Thích Đức Thiện cũng cho biết, hoạt động nhiệm kỳ VII cũng có mặt tồn tại khi Phật giáo TP.Hải Phòng và tỉnh Phú Yên chưa thể tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới theo đúng hiến chương và hướng dẫn của Trung ương Giáo hội.

Phần báo cáo cũng điểm qua chương trình hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) với 9 mục cơ bản nhằm phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp Tăng Ni, Phật tử trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh; đẩy mạnh công cuộc hoằng pháp, giáo dục - quản lý Tăng Ni, hướng dẫn Phật tử và quan hệ đối ngoại.

a trubi (17).jpg


HT.Thích Thiện Pháp, Trưởng ban Nhân sự Đại hội

Thay mặt Ban Nhân sự Đại hội, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Trưởng ban Nhân sự; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 TƯGH; TT.Thích Đức Thiện, Tổng thư ký HĐTS đã trình bày danh sách dự kiến suy tôn HĐCM gồm 95 vị Hòa thượng cao niên lạp trưởng; danh sách nhân sự dự kiến suy cử HĐTS gồm 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết.

Cuối phiên trù bị, Ban Tổ chức đã thông báo chi tiết nội quy sinh hoạt, thời gian, địa điểm và phương tiện đưa đón đại biểu trong thời gian diễn ra đại hội; thông tin các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, triển lãm.

a trubi (22).jpg
HT.Thích Trung Hậu báo cáo công tác triển lãm, văn nghệ...

a trubi (21).jpg
ĐĐ.Thích Đạo Phước báo cáo về công tác chuẩn bị truyền thông - báo chí đại hội

BTN_0016.JPG
TT.Thích Trí Chơn điều phối chương trình

a trubi (16).jpg
Ban Thư ký Đại hội

a trubi (13).jpg
Toàn cảnh phiên trù bị

a trubi (15).jpg

a trubi (20).jpg
Đại biểu lấp kín hội trường

Tối nay, 20-11, sẽ diễn ra vở cải lương “Vua Phật” do Nhà hát cải lương Trung ương thực hiện.

Ngày mai, 21-11, sẽ diễn ra các phiên chính thức của Đại hội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn ngoại giao và Phật tử Việt Nam ở hải ngoại với nhiều nội dung quan trọng.

Giác Ngộ online tiếp tục thông tin chi tiết các hoạt động của Đại hội đến chư tôn đức Tăng Ni, bạn đọc.

* Tin Đại hội sáng 20-11: Đại biểu viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh || Khai mạc triển lãm hình ảnh Phật sự tại Đại hội VIII || Dâng y cúng dường nhân Đại hội VIII ||

Bảo Thiên
- Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Một lòng niệm Phật

Một lòng niệm Phật

GNO - Tôi đang tu tập theo pháp môn Niệm Phật. Vì chỗ làm cách xa nhà nên mỗi sáng trước khi đi làm tôi chỉ thắp nhang lên bàn thờ Phật, rồi trong lúc lái xe tôi niệm hồng danh Phật A Di Đà. Tối về trước khi ngủ tôi niệm Phật trước bàn thờ thêm 30 phút nữa. Không biết tôi tu niệm như vậy đã đúng chưa?
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có khao khát được trở thành con người tự do, nhưng chúng ta lại chưa một lần dám cởi bỏ những trói buộc. Ai cũng mong muốn chinh phục đỉnh cao nhưng chúng ta lại cứ mãi đứng dưới chân đỉnh mà ngắm nhìn lên rồi trầm trồ khen ngợi - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ngũ giới nền tảng của đạo đức học Phật giáo

NSGN - Giới là một trong ba chi phần của Tam vô lậu học và cũng chính là đạo đức Phật giáo mà Đức Thế Tôn đã thiết lập cho chúng đệ tử của Ngài. Và giới được chia ra thành nhiều học giới khác nhau. Nhưng chính yếu vẫn là hai phần học giới căn bản là giới cho người tại gia và giới cho người xuất gia.
Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.

Thông tin hàng ngày