Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ huyện Đắk Tô

GNO - Sáng nay 11-4, Tỉnh hội Phật giáo Kon Tum đã cử hành nghi thức tưởng niệm và cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Đắk Tô.

Buổi lễ diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đắk Tô với sự chứng minh của HT.Thích Quảng Xả, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG tỉnh Kon Tum cùng chư tôn đức Thường trực BTS Tỉnh hội Phật giáo Kon Tum.

wwwT9 (1).JPG

Toàn cảnh buổi lễ - Ảnh: Nhật Huy

wwwT9 (2).JPG

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum, huyện Đắk Tô cùng đông đảo Phật tử địa phương đã đến dự và hiệp lực cầu nguyện.

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Nhuận Thông, Chánh Thư ký BTS Tỉnh hội cho biết, buổi lễ được tổ chức trang nghiêm thể hiện tinh thần báo ân tri ân của người con Phật, nhằm tưởng nhớ đến những người con ưu tú của đất nước đã nằm xuống cách đây gần 40 năm trong chiến dịch Đắk Tô - Tân Cảnh.

“Cuộc chiến đã qua đi, đất nước đã hồi sinh và phát triển nhưng sự khốc liệt vẫn ám ảnh không nguôi. Vì lẽ đó, tâm niệm về người đã khuất luôn hiện diện trong lòng mỗi người con Phật”, ĐĐ.Thích Nhuận Thông khẳng định.

wwwT9 (3).JPG

Nghi thức niêm hương cầu siêu anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Nhật Huy

wwwT9 (4).JPG

Đại diện các cấp chính quyền địa phương, ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện Đắk Tô đã nhắc lại quá trình chiến đấu và hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ và chân thành tri ân chư tôn đức Phật giáo Kon Tum đã trang nghiêm tổ chức đại lễ cầu siêu. Ông cho rằng, đây là việc làm cần thiết thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân Việt Nam và nhắc nhớ mọi người luôn hướng về các bậc tiền nhân hữu công.

Ngay sau đó, chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu và Phật tử đã thành kính dâng hương tưởng niệm và trang nghiêm cử hành nghi thức cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.

Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đắk Tô là nơi an nghỉ của hơn 1.000 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Đại lễ cầu siêu là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động “uống nước nhớ nguồn” hướng về kỷ niệm 40 năm chiến thắng Đắk Tô -Tân Cảnh (24/4/2072 – 24/4/2012).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày