Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN điểm cầu TP.HCM tổ chức tại thiền viện Quảng Đức

Buổi họp của Ban Tổ chức điểm cầu tại TP.HCM vào sáng nay, tại thiền viện Quảng Đức
Buổi họp của Ban Tổ chức điểm cầu tại TP.HCM vào sáng nay, tại thiền viện Quảng Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 30-10, tại thiền viện Quảng Đức (quận 3), chư tôn đức Giáo hội, đại diện Ủy ban MTTQVN TP.HCM và các cơ quan hữu quan đã họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu TP.HCM.
Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại buổi họp

Tham dự họp có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, cùng chư tôn đức Tăng Ni thuộc Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và chư tôn đức Ban Trị sự.

Đại diện các cơ quan có ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam Ủy ban TƯMTTQVN; ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 3.

Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu tại buổi họp

Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu tại buổi họp

Theo Thông tư số 245/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 8-10-2021, do ảnh hưởng của Covid-19, Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981-2021) do GHPGVN tổ chức được truyền trực tuyến từ điểm cầu chính Ủy ban TƯMTTQVN đến 63 tỉnh thành. Chương trình Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN có chủ đề “40 năm GHPGVN: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”.

Tại điểm cầu TP.HCM, chư tôn đức Giáo hội và các cơ quan quyết định chuyển địa điểm từ Ủy ban MTTQVN TP.HCM (quận 1) đến Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam – thiền viện Quảng Đức (294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3). Đại lễ chính thức được truyền hình trực tuyến vào lúc 8 giờ ngày 7-11-2021.

Tại điểm cầu TP.HCM, Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN chính thức diễn ra vào lúc 7 giờ 30, ngày 7-11-2021, tại thiền viện Quảng Đức.

Ông Võ Văn Thiện phát biểu tại buổi họp

Ông Võ Văn Thiện phát biểu tại buổi họp

Về kỹ thuật, sẽ lắp đặt đường truyền mới tiếp sóng từ điểm cầu chính Ủy ban TƯMTTQVN, với sự hỗ trợ của Viettel và bộ phận kỹ thuật của Ủy ban MTTQVN TP.HCM (kết hợp với Phật sự online). Dự kiến, đường truyền sẽ được lắp đặt hoàn thành trước một ngày diễn ra Đại lễ.

Chư tôn đức và đại diện các cơ quan đã thảo luận, góp ý kiến để hoàn thiện chương trình phối hợp tổ chức trực tuyến Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu TP.HCM. Các công tác của tổ trang trí, tổ nội dung, tổ hậu cần, phân công cụ thể từng bộ phận trách nhiệm các khâu về đường truyền, công tác an ninh, trật tự, sơ đồ chỗ ngồi khách mời, liên hệ điện lực, bãi đổ xe… để đảm bảo Đại lễ kỷ niệm trực tuyến diễn ra thành công. Chư tôn đức cũng sẽ trao đổi thêm với lãnh đạo Giáo hội ở điểm cầu chính về một số chi tiết để chương trình diễn ra suôn sẻ.

Quang cảnh buổi họp phối hợp tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu TP.HCM

Quang cảnh buổi họp phối hợp tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu TP.HCM

Ban Tổ chức tại điểm cầu TP.HCM cũng thống nhất đại biểu đến dự phải được tiêm 2 mũi Covid-19, đại biểu tự test ở nhà, Ban Tổ chức chuẩn bị dụng cụ đo thân nhiệt, test nhanh nếu có trường hợp nghi ngờ, tuân thủ 5K.

Chư tôn đức Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Ủy ban MTTQVN TP.HCM và đại diện các cơ quan sẽ có buổi gặp rà soát lần cuối vào ngày 6-11 để bảo đảm mọi công tác chuẩn bị được hoàn thiện.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh góp ý tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh góp ý tại buổi họp

Thượng tọa Thích Thiến Quý phát biểu đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Thiến Quý phát biểu đóng góp ý kiến

Ông Nguyễn Văn Lưu góp ý kiến tại buổi họp

Ông Nguyễn Văn Lưu góp ý kiến tại buổi họp

Ông Nguyễn Văn Lượng góp ý một số việc công tác tổ chức

Ông Nguyễn Văn Lượng góp ý một số việc công tác tổ chức

Ông Nguyễn Ngọc Châu đóng góp ý kiến tại buổi họp

Ông Nguyễn Ngọc Châu đóng góp ý kiến tại buổi họp

Ông Minh Hải phụ trách kỹ thuật đường truyền trực tuyến phát biểu tại buổi họp

Ông Minh Hải phụ trách kỹ thuật đường truyền trực tuyến phát biểu tại buổi họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày