Đại lễ Vesak LHQ 2016 sắp diễn ra tại Thái Lan

GNO - Theo thông tin từ BTC Đại lễ Vesak LHQ, đúng vào ngày trăng tròn tháng 5 - 2016 sẽ diễn ra Đại lễ Vesak LHQ 2016 tại Thái Lan, với sự tham dự của nhiều phái đoàn Phật giáo các truyền thống khắp năm châu lục.

“Con đường Phật giáo dẫn tới nền hòa bình thế giới” là chủ đề chính của Đại lễ Vesak LHQ năm nay.

Chum anh tai tru so LHQ (3).jpg

Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc tại Bangkok, Thái Lan

Sự kiện văn hóa - tôn giáo thu hút sự quan tâm và tham dự của Phật giáo thế giới sẽ diễn ra chính thức trong 2 ngày 22 và 23-5-2016 (nhằm ngày 16 và 17-4 ÂL), với nhiều hoạt động hội nghị, hội thảo, thuyết trình, biểu diễn nghệ thuật... tại 2 địa điểm: Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU, Wang Noi, Ayutthaya) và Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Bangkok.

Đại lễ Vesak LHQ được tổ chức tại Thái Lan là sáng kiến của MCU, lần đầu tiên vào năm 2004, và duy trì liên tục hàng năm sau đó. Cho đến nay, đã có 12 kỳ Đại lễ được tổ chức, trong đó Việt Nam đăng cai tổ chức 2 năm (2008 và 2014). 10 kỳ còn lại đều được diễn ra tại quốc gia sáng kiến. Hiện nay, về phía Việt Nam tham gia Ủy ban Tổ chức quốc tế của sự kiện này có GS.TS Lê Mạnh Thát, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện phó Viện Nghiên cứu Phật học VN và Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban Quốc tế năm 2008.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Phật giáo Quốc tế TƯGH, phái đoàn chính thức đại diện GHPGVN gồm 10 thành viên sẽ lên đường tham dự sự kiện trên. Giác Ngộ online sẽ cập cập nhật thông tin hoạt động của sự kiện quốc tế này đến bạn đọc quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.

Thông tin hàng ngày