Đài Loan: Hoà Thượng Tinh Vân nhận bằng Tiến sĩ Văn học

HT Tinh Vân nhận bằng tiến sĩ danh dự  văn học
HT Tinh Vân nhận bằng tiến sĩ danh dự văn học
(GNO) : Ngày 13/6/2009, trường đại học Trung Sơn Đài loan đã cử hành lễ trao tặng học vị Tiến sĩ danh dự cho đại sư Tinh Vân- vị lãnh tụ tinh thần văn hoá Phật giáo Đài loan- khai sáng tổ chức Phật giáo thế giới Phật Quang Sơn, tuyên dương những cống hiến của ngài về văn hoá giáo dục đối với xã hội và nhân loại.  

Hiệu trưởng trường đại học Trung Sơn- Dương Hoằng Đội đến dự lễ cấp phát văn bằng và tự tay trao bằng chứng nhận Tiến sĩ Văn học danh dự cho trưởng lão Tinh Vân. Ông tán thán đại lão Hoà thượng Thích Tinh Vân từ một người bình thường đã làm nên việc vĩ đại: “ Ở phương diện văn hoá, giáo dục, từ thiện, ngài đều có những biểu hiện tuyệt vời, nhất là những cống hiến về giáo dục của Hoà thượng trong việc sáng lập nhiều trường đại học, trung học và tiểu học…”, hiệu trưởng phát biểu.

Tại buổi lễ, Hoà thượng Tinh Vân nói: “Nhân duyên thế gian là bất khả tư nghì, mỗi loại đều gắn bó chặt chẽ với nhau mà phục vụ nhân sanh, khiến cho thế giới ngày càng tốt đẹp. Vì vậy, cần y theo tự nhiên, tận tâm tận lực, tiếp tục những khả năng để phục vụ cho xã hội”.

Hiệu trưởng trường đại học Phật Quang- Ông Chánh Nghĩa và hội trưởng phân viện Phật Quang Sơn Đài Nam - Hoàng Minh Khải và các giới quần chúng Phật tử đã đến tham dự buổi lễ .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày