Đại sứ Việt Nam tại Hungrary thăm chùa Tuệ Giác

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tai Hungrary chụp ảnh lưu niệm trước cổng chùa Tuệ Giác
Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tai Hungrary chụp ảnh lưu niệm trước cổng chùa Tuệ Giác
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-6, tại chùa Tuệ Giác, thủ đô Budapest (Hungrary), đoàn Đại sứ quán Việt Nam do bà tân đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo làm trưởng đoàn và cán bộ nhân viên đến dâng hương lễ Phật.
Bà đại sứ và phái đoàn thắp hương lễ Phật tại chánh điện chùa Tuệ Giác

Bà đại sứ và phái đoàn thắp hương lễ Phật tại chánh điện chùa Tuệ Giác

Tháp tùng cùng đoàn có ông Phùng Kim San, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp Hội người Việt Nam tại Hungrary.

Tiếp đoàn có Đại đức Thích Thiện Toàn, tri sự chùa Tuệ Giác, Đại đức Thích Thường Tánh, du học sinh năm thứ 2 Trường Cao đẳng Phật giáo Hungary (Dharma Gate Buddhist College); ông Nguyễn Viết Khuê, Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hungary và các vị Ban Chấp hành.

Tại buổi gặp mặt, bà tân đại sứ đã phát biểu cảm tưởng về ngôi chùa Việt Nam. Bà cho rằng đây là niềm tự hào vì có một ngôi chùa cho cộng đồng rất trang nghiêm của người Việt Nam đang sống và làm việc ở trên đất nước bạn Hungary.

Chư Tăng và Ban Chấp hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tiếp đoàn

Chư Tăng và Ban Chấp hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tiếp đoàn

Ông Phạm Văn Khuê cũng đã trình bày cho đoàn biết nhiều nét về quá trình hình thành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại chùa Tuệ Giác, cùng các sinh hoạt văn hoá tâm linh hiện tại và các lĩnh vực mong muốn thực hiện cần bổ sung trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày