Đắk Lắk: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cử hành Lễ Tắm Phật nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

Hòa thượng Thích Châu Quang thực hiện nghi thức Tắm Phật
Hòa thượng Thích Châu Quang thực hiện nghi thức Tắm Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-4-Giáp Thìn, tại chùa Sắc tứ Khải Đoan, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm cử hành lễ khai kinh, Tắm Phật, bắt đầu cho Tuần lễ Phật đản của Phật giáo tỉnh.
Hòa thượng Thích Châu Quang niêm hương Tam bảo

Hòa thượng Thích Châu Quang niêm hương Tam bảo

Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi lễ; sự tham dự của Hòa thượng Thích Giác Tiến, Ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, cùng Tăng Ni, đạo tràng Phật tử.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni cùng toàn thể hội chúng đã trang nghiêm cử hành nghi thức khai kinh, thực hiện nghi thức Tắm Phật bắt đầu Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568.

Chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni cùng toàn thể hội chúng đã trang nghiêm cử hành nghi thức khai kinh

Chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni cùng toàn thể hội chúng đã trang nghiêm cử hành nghi thức khai kinh

Lễ Tắm Phật là một nghi lễ đã trở thành truyền thống trong Đại lễ Phật đản, thể hiện sự tôn kính của người Phật tử đối với Đức Thế Tôn, đồng thời bày tỏ ước nguyện học theo lối sống mà Đức Phật đã dạy, tịnh hóa suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình.

Năm nay, tại chùa Sắc tứ Khải Đoan, lễ đài chính của GHPGVN tỉnh được kiến lập trang nghiêm, mỹ thuật để cúng dường lên Đức Thế Tôn nhân kỷ niệm ngày Đản sanh của ngài.

Phật tử tham dự khóa lễ

Phật tử tham dự khóa lễ

Được biết, lúc 6 giờ ngày 15-4-Giáp Thìn (22-5-2024), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày