Đắk Lắk: Chư Tăng Bắc tông trang nghiêm Bố-tát, thính giới kỳ cuối mùa An cư kiết hạ

Hòa thượng Thích Châu Quang niêm hương bạch Phật tại chánh điện chùa Sắc tứ Khải Đoan
Hòa thượng Thích Châu Quang niêm hương bạch Phật tại chánh điện chùa Sắc tứ Khải Đoan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-8 (29-6 nhuận-Ất Tỵ), tại chùa Sắc tứ Khải Đoan (P.Buôn Ma Thuột) trang nghiêm diễn ra Lễ Bố-tát, thính giới kỳ cuối mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Chư Tăng Bắc tông thực hiện Lễ Bố-tát kỳ cuối mùa An cư kiết hạ tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan

Chư Tăng Bắc tông thực hiện Lễ Bố-tát kỳ cuối mùa An cư kiết hạ tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan

Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sụ GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Chứng minh trường hạ Sắc tứ Khải Đoan niêm hương bạch Phật.

Năm nay, Phật giáo Bắc tông Đắk Lắk (cũ) tổ chức hai trường hạ, dành cho hành giả Tăng (181 vị) tại chùa Sắc tứ Khải Đoan và chư hành giả Ni tại chùa Dược Sư với 185 hành giả tham dự.

Bố-tát là nghi thức đặc thù được Đức Phật chế định cho chúng xuất gia

Bố-tát là nghi thức đặc thù được Đức Phật chế định cho chúng xuất gia

Trong mùa An cư kiết hạ, Lễ Bố-tát, thính giới được cử hành định kỳ hai lần mỗi tháng, vào các ngày 14 và 30 Âm lịch, để Tăng Ni cùng nhau ôn tụng và nghe lại Giới luật mà Đức Phật đã chế định giúp Tăng đoàn giữ gìn sự thanh tịnh, làm cho Giáo hội ngày càng trang nghiêm.

Đại chúng trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh

Đại chúng trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh

Trong buổi Lễ Bố-tát, sau lời sách tấn tu tập của Hòa thượng Thích Châu Quang, Đại đức Thích Nguyên Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk có lời chia sẻ đến chư vị hành giả an cư về tình hình của Phật giáo tỉnh nhà sau sáp nhập; bày tỏ mong mỏi Tăng Ni trong toàn tỉnh hòa hợp, đoàn kết để xây dựng, phát triển Giáo hội ngày một lớn mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày