Đắk Lắk: Chư Tăng làm lễ kiết giới an cư tại chùa Sắc tứ Khải Đoan

Chư Tăng (Bắc tông) tác pháp An cư kiết hạ tại chùa Sắc tứ Khải Đoan
Chư Tăng (Bắc tông) tác pháp An cư kiết hạ tại chùa Sắc tứ Khải Đoan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-5 (16-4-Giáp Thìn), tại chùa Sắc tứ Khải Đoan, TP.Buôn Ma Thuột (Văn phòng Ban Trị sự tỉnh), Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh chủ trì khóa lễ kiết giới an cư Phật lịch 2568 cho chư Tăng trong toàn tỉnh.

Tại chánh điện tổ đình Sắc tứ Khải Đoan, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đã thành kính niêm hương bạch Phật, chính thức cử hành nghi lễ kiết giới an cư theo truyền thống, mở đầu khóa an cư trong ba tháng.

Toàn thể đại chúng Tăng nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Châu Quang làm Thiền chủ trường hạ. Trong mùa an cư năm nay có tất cả 183 hành giả trong tỉnh an cư, theo quy định mỗi nửa tháng, vào lúc 7 giờ, ngày 14 ÂL và ngày 30 (hoặc 29 ÂL), tất cả hành giả phải tập trung về chùa Sắc tứ Khải Đoan thực hiện Bố-tát tập trung.

Khóa tu học cấm túc trong ba tháng giúp đại chúng Tăng sống yên ổn một chỗ hòa hợp và thanh tịnh; cùng nhau tu học, trau dồi Giới đức, Định học và Tuệ học. Đây là cơ hội quý báu để mỗi hành giả xuất gia thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tích lũy hành trang cho những tháng ngày hoằng pháp lợi sinh sau này.

Tại chùa Dược Sư, chư Ni Bắc tông trong tỉnh cũng đã vân tập để tác pháp an cư dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích nữ Chúc Tâm, Trưởng Phan ban Ni giới GHPGVN tỉnh.

Được biết, trong toàn tỉnh có 167 chư Ni Bắc tông an cư kiết hạ, mỗi nửa tháng, chư Ni sẽ tập trung về chùa Dược Sư, trụ sở của Phân ban Ni giới tỉnh để Bố-tát tập trung.

Hình ảnh chư Tăng tác pháp An cư kiết hạ tại Sắc tứ Khải Đoan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan dâng y Kathina của Hoàng gia lên Đức Pháp chủ và chư vị giáo phẩm

[Video] Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan dâng y Kathina của Hoàng gia lên Đức Pháp chủ và chư vị giáo phẩm

GNO - Đây là hoạt động do Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan tổ chức tại nhiều quốc gia, cúng dường lên chư Tăng Bắc tông, Nam tông, Kim cương thừa, với ý nghĩa không chỉ là lễ nghi truyền thống dâng y tạo phước có giá trị tâm linh cao quý, mà còn là dịp tăng cường tình hữu nghị và giao lưu văn hóa...
Tống Duệ Uyên (ngồi) trong buổi giao lưu, ký tặng sách Muôn trùng xứ sở - Ảnh: NVCC

Từ fanpage Thòong đến trang sách yêu văn hóa

GNO - Tống Duệ Uyên, một bạn trẻ sinh sau 2000, cử nhân Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, sở hữu một fanpage với hơn 60.000 người theo dõi, mang tên Thòong dành kể chuyện.

Thông tin hàng ngày