Đắk Lắk: Công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Cư M’gar

Hòa thượng Thích Châu Quang trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Cư M’gar (2021-2026)
Hòa thượng Thích Châu Quang trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Cư M’gar (2021-2026)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 6-4, tại chùa Hoa Nghiêm đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2016-2021 ) và công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Cư M’gar nhiệm kỳ VI (2021-2026).
Ban chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Chứng minh và tham dự hội nghị có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Giác Tiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư vị thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện Cư M’gar; chư Tăng Ni trụ trì, Ban Hộ tự các chùa, niệm Phật đường và các Phật tử...

Đại điện lãnh đạo, các ban, ngành tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar và địa phương sở tại cũng tặng hoa chúc mừng và tham dự hội nghị.

Đại biểu chính quyền tham dự hội nghị

Đại biểu chính quyền tham dự hội nghị

Theo báo cáo, huyện Cư M’gar hiện có 34 Tăng, Ni đang hoạt động tại 17 cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, nổi bật nhất là hoạt động từ thiện với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Đại đức Thích Minh Phương, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng GHPGVN tỉnh tuyên đọc quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Cư M’gar nhiệm kỳ VI (2021-2026) gồm 19 vị do Đại đức Thích Minh Đăng tiếp tục làm Trưởng ban.

Hòa thượng Thích Giác Tiến ban đạo từ

Hòa thượng Thích Giác Tiến ban đạo từ

Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Tiến, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đánh giá cao những thành tựu đạt được của Ban Trị sự Phật giáo huyện Cư M’gar trong nhiệm kỳ qua và mong rằng nhiệm kỳ tới, tân Ban Trị sự Phật giáo huyện nhà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cố gắng hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự mà Giáo hội giao phó, tích cực vận động tín đồ Phật tử tu học đúng Chánh pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày