Đắk Lắk: Hội nghị thông tin tình hình kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng và hoạt động tôn giáo

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tham dự hội nghị
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tham dự hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-5, tại hội trường khách sạn Sài Gòn Phú Yên (P.Tuy Hòa), Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và tình hình hoạt động tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh (khu vực phía Đông Đắk Lắk).

Về phía Phật giáo có Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; chư Tăng, Ni trụ trì đang sinh hoạt tại các cơ sở tôn giáo khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk; cùng đại diện các chức sắc, chức việc các tôn giáo bạn trên địa bàn tham dự.

Bà Lê Thị Thanh Bích, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc
Bà Lê Thị Thanh Bích, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thanh Bích, Phó Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk cho biết hội nghị là hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SDTTG ngày 24-4-2026 của Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Bà nhấn mạnh, các tổ chức tôn giáo luôn giữ vững tinh thần thượng tôn pháp luật, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là tiền đề vững chắc để xây dựng quê hương Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, giữ gìn bản sắc và sự bình yên nơi buôn làng, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Bích đã triển khai các nội dung cụ thể: Thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; Thông tin tình hình tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh; Triển khai một số nội dung Luật tín ngưỡng tôn giáo số 07/2026/QH16; Hướng dẫn một số quy định liên quan xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo; Thủ tục đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; Phổ biến chuyển đổi số; Vấn đề về kinh tế số, mô hình “làm kinh tế số vùng dân tộc” và xây dựng lực lượng “hạt nhân số tại cơ sở”.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Kết thúc hội nghị, bà Lê Thị Thanh Bích ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thiết thực của chư tôn đức Tăng Ni, chức sắc, chức việc về hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở. Với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp cụ thể những tâm tư, nguyện vọng chính đáng nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức tôn giáo.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh mong muốn quý vị chức sắc tiếp tục phát huy uy tín, vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo” và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày