Đắk Lắk: Khóa tu Bát quan trai cho Phật tử đồng bào H.Cư M’gar

Phật tử cung đón chư tôn đến khóa tu của đạo tràng
Phật tử cung đón chư tôn đến khóa tu của đạo tràng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-5, tại chùa Hoa Nghiêm, Ban Trị sự GHPGVN H.Cư M’gar tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” cho thiện nam tín nữ Phật tử tại địa phương.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh có sự hiện diện của Đại đức Thích Minh Đăng, Phó Thư ký GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Cư M’gar, Trưởng ban Tổ chức; Đại đức Thích Quảng Tuệ, Phó ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Giác Đồng, Phó ban tổ chức và khoảng 400 Phật tử tham dự.

Phật tử dùng cơm trong chánh niệm

Phật tử dùng cơm trong chánh niệm

Tại khóa tu, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức truyền Tam quy, Ngũ giới và Bát quan trai giới; giảng giải cho hàng Phật tử về ý nghĩa của Bát quan trai giới. Các Phật tử đã phát nguyện tu tập 8 giới Bát quan trai một ngày tập hạnh xuất gia tại chùa. Bát quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ.

Đại đức Thích Minh Đăng đã có bài pháp thoại ngắn cho bà con Phật tử tại chùa hiểu thêm về ý nghĩa của Bát quan trai giới. Nghi thức thọ trai diễn ra trang nghiêm, thành kính dưới sự hướng dẫn của chư tôn thiền đức.

Phật tử đồng bào tại địa phương tham dự khóa tu

Phật tử đồng bào tại địa phương tham dự khóa tu

Chiều cùng ngày, Đại đức Thích Hải Nguyện, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh có thời pháp thoại, giải đáp những thắc mắc của các Phật tử trên bước đường tu học.

Dịp này, Ban Tổ chức cung đón Hoà thượng Thích Chơn Tịnh, Phó Trưởng ban Từ thiện báo Giác ngộ về thăm đạo tràng và có lời sách tấn các hành giả, đồng thời trao tặng 300 phần quà đến các gia đình khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày