Đắk Lắk: Lễ khánh tạ lạc thành ngôi đại hùng bảo điện và động thổ xây tháp Đa Bảo chùa Phước Tịnh

Đại hùng bảo điện mới của chùa Phước Tịnh
Đại hùng bảo điện mới của chùa Phước Tịnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-11, chùa Phước Tịnh (xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) trang nghiêm tổ chức Lễ khánh tạ lạc thành ngôi đại hùng bảo điện và động thổ xây tháp Đa Bảo.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Châu Quang, Hòa thượng Thích Giác Tiến - đồng Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Huệ Trung, viện chủ tổ đình Giác Tâm (TP.HCM); Đại đức Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tăng, Ni trụ trì, trụ xứ các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền, sở, ban ngành tỉnh Đắk Lắk, địa phương sở tại và bà con Phật tử xa gần đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Trí Nghĩa phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Trí Nghĩa phát biểu khai mạc

Chùa Phước Tịnh được thành lập vào năm 1991 tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc (cũ). Thời gian đầu mới thành lập, vì điều kiện khó khăn, Ban Đại diện mượn tạm ngôi nhà cấp 4 của Phật tử trong xã làm nơi sinh hoạt. Trải qua nhiều thăng trầm, tháng 9 năm 2023, chùa Phước Tịnh khởi công đại trùng tu, xây dựng mới hoàn toàn các công trình. Sau hơn 2 năm nỗ lực không ngừng, từng hạng mục hoàn thành khang trang được đưa vào sử dụng, mở ra một chương mới trong lịch sử hình thành và phát triển chùa Phước Tịnh.

Chư tôn đức, đại biểu, Phật tử dự lễ
Chư tôn đức, đại biểu, Phật tử dự lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh Bích, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh có lời chúc mừng Thượng tọa Thích Trí Nghĩa cùng Phật tử xã Ea Kly. Bà nhận định ngôi đại hùng bảo điện chùa Phước Tịnh được xây dựng với kiến trúc mang đậm văn hóa Phật giáo Việt Nam, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Việt. "Đã từ lâu ngôi chùa luôn là biểu tượng của nét văn hóa, là nơi bắt đầu của việc truyền bá Chánh pháp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân và là nơi giáo dục con người sống thiện lành.", bà nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ
Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Châu Quang tán thán công đức Thượng tọa Thích Trí Nghĩa cùng Phật tử đã vượt qua bao khó khăn để xây dựng, tôn tạo nên ngôi chùa Phước Tịnh như hôm nay, phát huy ánh sáng Chánh pháp làm tốt đời đẹp đạo, góp phần trang nghiêm Giáo hội. "Công trình sẽ lưu lại cho thế hệ sau tiếp nối và phát triển. Từ nay, bà con Phật tử xã Ea Kly có một ngôi phạm vũ trang nghiêm để quay về nương tựa, lễ bái, tu học.", Hòa thượng bày tỏ.

Cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Phước Tịnh
Cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Phước Tịnh

Trong niềm hoan hỷ, của chư tôn đức, đại biểu đã cử hành nghi thức cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Phước Tịnh - đánh dấu sự hoàn mãn của công trình sau thời gian nỗ lực trùng tu, xây dựng.

Lễ chú nguyện, đặt đá xây dựng tháp Đa Bảo
Lễ chú nguyện, đặt đá xây dựng tháp Đa Bảo

Dịp này, chư tôn đức cũng quang lâm đàn tràng cử hành lễ chú nguyện và đặt đá xây dựng tháp Đa Bảo. Trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng, lời kinh chú nguyện vang cầu nguyện công trình tháp được kiến lập viên thành, trở thành biểu trưng của trí tuệ và lòng kiên cố hộ trì Tam bảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh khiết

Hạt bụi trong kinh Pháp Hoa

GN - Thông thường, thời gian được quan niệm như một chiều dài vô tận, kéo dài từ quá khứ đến vị lai. Với cách hiểu này, thời gian lâu xa tính bằng số lượng hạt bụi hay còn gọi là vi trần kiếp như trên quả là không thể đo lường được…
Tam tuệ - Tam vô lậu học

Tam tuệ - Tam vô lậu học

GN - Nhân Đại giới đàn Thiện Hoa, tổ chức từ 15 đến 20-4-2022 tại thiền viện Thường Chiếu và thiền viện Linh Chiếu, Giác Ngộ trân trọng giới thiệu bài viết của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Thông tin hàng ngày