Đắk Nông: BTS GHPGVN tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng qua, 15-4-Giáp Ngọ (13-5-2014), tại Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh (chùa Pháp Hoa, Gia Nghĩa), chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã long trọng tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản PL.2558 - DL.2014.

>> Kết cờ Phật giáo từ 600 chiếc lồng đèn

pd01.jpg


Lễ Phật đản tổ chức tại Đắk Nông sáng qua, 15-4-Giáp Ngọ

Chứng minh có: TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Hiền, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Chiếu Ý, Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Thường trực BTS, cùng chư tôn đức trụ trì, trú xứ các tự viện trên địa bàn tỉnh và đông đảo bà con Phật tự cũng đã về chùa Pháp Hoa tham dự đại lễ.

Ông Phan Thanh Ba, UV Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ, UV Thường vụ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Phước Hiền, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng các vị đại biểu đại diện lãnh đạo tỉnh, thị xã Gia Nghĩa, phường Nghĩa thành tham dự lễ.

TT.Thích Quảng Tuấn thay mặt Thường trực BTS cung tuyên Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN. ĐĐ.Thích Quảng Hiền tuyên đọc Diễn văn Phật đản của HĐTS GHPGVN.

pd06.jpg


TT.Thích Quảng Tuấn cung tuyên Thông điệp

pd07.jpg
ĐĐ.Thích Quảng Hiền tuyên đọc diễn văn

pd09.jpg
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ chúc mừng Phật đản

pd05.jpg
Chư tôn đức, Phật tử trang nghiêm dự lễ

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ thay mặt chính quyền gửi lời chúc mừng đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh và chúc chư tôn đức tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558 trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết và thành công. Đồng thời bà gửi gắm: “Tôi mong muốn các vị Tăng Ni và bà con Phật tử trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện đường hướng hành đạo của GHPGVN, vì mục tiêu “tốt đạo đẹp đời”, góp phần cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh Đắk Nông giàu mạnh về kinh tế, vững mạnh về an ninh chính trị, tiến bộ công bằng xã hội”.

Đặc biệt, Đại lễ Phật đản năm nay Phật giáo tỉnh được đón nhận kỷ lục về lá cờ Phật giáo kết bằng lồng đèn lớn nhất Việt Nam từ Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao, đơn vị chùa Pháp Hoa (Gia Nghĩa) thực hiện.

pd11.jpg
Chư tôn đức và Phật tử dự lễ

pd12.jpg
Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền tỉnh Đắk Nông

pd16.jpg
Của công an thị xã Gia Nghĩa và nhiều cơ quan, ban ngành khác

pd18.jpg
Đón nhận kỷ lục lá cờ PG kết bằng lồng đèn lớn nhất

pd20.jpg
Niêm hương cúng Phật

pd21.jpg
Lễ tắm Phật

pd23.jpg
Và thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày