Dâng cúng tượng Đức Bổn Sư tới thiền thất Vô Ưu

GNO - Ngày 22-11, Phật tử Nguyễn Hòai Nam (PD Phước Lộc) và Nguyễn Thu Hà (PD Phước Thọ) đã phát tâm cúng dường tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (thỉnh từ Myanmar) tới thiền thất Vô Ưu (thôn Tân Hà 3, xã Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

1 hoai nam 4.jpg


Gia đình Phật tử Phước Lộc thành tâm dâng cúng tôn tượng Đức Bổn Sư

Buổi lễ dâng cúng tôn tượng có sự chứng mình của HT.Tịnh Giác, viện chủ chùa Giác Quang; Thiền sư U Tejaniya Win, viện chủ thiền viện Shwee Oo Min (Myanmar); TT.Tăng Định, Phó ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, trụ trì chùa Kỳ Viên; TT.Chân Tuệ, viện chủ thiền thất Vô Ưu; SC.Thích nữ Huệ Hướng, trụ trì chùa Bửu Thắng.

Thiền thất Vô Ưu mới  thành lập - là nơi tu tập và hành thiền theo truyền thống Hệ phái Phật giáo Nguyên thủy (Therevàda).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày