Chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế, gồm 14 vị: Hòa thượng Thích Đức Thanh, Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Tánh Tịnh, Hòa thượng Thích Thanh Liên, Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Từ Vân, Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Hòa thượng Thích Quán Chơn, Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Hòa thượng Thích Giác Đạo.
Các chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế, cụ thể:
- Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Huệ Phước.
- Phó Trưởng ban Thường trực: Hòa thượng Thích Phước Minh.
- 5 Phó ban Trị sự: Hòa thượng Pháp Tông, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Thượng tọa Thích Thường Chiếu, Thượng tọa Thích Nguyên Đạt, Thượng tọa Thích Lương Nguyên.
- Trưởng các ban ngành: Thượng tọa Thích Tuệ Vân, Trưởng ban Văn Hóa và Nghi lễ; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Thiền Trí, Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Thích Hương Yên, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Thượng tọa Thích Tâm Chiếu, Trưởng ban Pháp chế và Kiểm soát; Ni trưởng Thích nữ Bích Châu, Trưởng ban Từ thiện xã hội và Kinh tế - Tài chính (kiêm Trưởng phân ban Ni giới); Ni sư Thích nữ Hạnh Ngọc, Thủ quỹ.
- Bộ phận Thư ký - Văn phòng: Thượng tọa Thích Quang Tư, Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Thiện Tuệ, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Thượng tọa Thích Chí Viên, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng (phụ trách Thông tin - Truyền thông).
- Các Ủy viên Thường trực: Thượng tọa Thích Kiên Niệm, Thượng tọa Thích Tâm Hạnh, Thượng tọa Thích Phước Thông, Thượng tọa Thích Không Nhiên, Thượng tọa Thích Ngộ Tùng, Thượng tọa Thích Tịnh Thường, Thượng tọa Thích Minh Tuệ, Thượng tọa Thích Tâm Quang, Thượng tọa Thích Nhật Tuệ, Thượng tọa Thích Hồng Nghĩa, Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Đại đức Thích Minh Chuẩn, Đại đức Thích Tâm Phương, Đại đức Thích Pháp Tịnh, Ni sư Thích nữ Tuệ Uyển, Sư cô Thích nữ Hạnh Giải, Cư sĩ Tâm Chánh Lê Quang Cự.
