Đạo tràng Cát Tường (tỉnh Tây Ninh) tổ chức chợ 0 đồng trao quà đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Bà con ấp Bình Tả 1 đi chợ mua hàng miễn phí cho gia đình
Bà con ấp Bình Tả 1 đi chợ mua hàng miễn phí cho gia đình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-8, tại Đạo tràng Cát Tường, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa, Sư cô Thích nữ Liên Thảo, Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa Trung ương, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương làm Trưởng ban Tổ chức thực hiện phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người nghèo.
Phiên chợ 0 đồng thu hút đại diện 300 gia đình đến mua hàng

Phiên chợ 0 đồng thu hút đại diện 300 gia đình đến mua hàng

Chợ 0 đồng dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi người đi chợ được chọn trong hơn 17 mặt hàng thiết yếu. Chương trình có tổng trị giá khoảng 45 triệu đồng.

Phiên chợ thu hút hơn 300 người tham gia. Chợ 0 đồng không chỉ trao những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình khó khăn mà còn gửi gắm sự ấm áp và sẻ chia. Chia sẻ về chương trình, Sư cô Thích nữ Liên Thảo, Trưởng ban Tổ chức cho biết, do khuôn viên tu viện còn hạn chế nên hoạt động trao quà được chia thành hai đợt nhằm bảo đảm sự chu đáo và thuận tiện cho bà con.

Phật tử khiếm thị được trao quà hỗ trợ

Phật tử khiếm thị được trao quà hỗ trợ

Ngoài ra, tu viện cũng trao tặng 200 suất quà đến Phật tử khiếm thị và khuyết tật đang sinh hoạt, tu học hàng tháng tại đây. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và 300.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày