Đặt đá xây Trường TCPH tỉnh Gia Lai

GNO - Phật giáo tỉnh Gia Lai vừa long trọng tổ chức lễ đặt đá xây dựng Trường Trung cấp Phật học (tọa lạc tại thôn 1, xã Diên Phú, TP.Pleiku) vào sáng 15-4-2014.
1 gia lai 3.JPG
HT.Thích Giác Toàn có đạo từ tán thán, bày tỏ hoan hỷ về Phật sự xây dựng Trường

HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực Ban GDTN T.Ư; HT.Thích Từ Hương, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Viên Quán; HT.Thích Thông Đạt, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Tâm Tường, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni, Phật tử, lãnh đạo chính quyền sở tại về dự, chúc mừng.Tại buổi lễ, HT.Thích Tâm Tường phát biểu khai mạc, cho biết đây là ước nguyện ấp ủ nhiều năm, giờ hội đủ nhân duyên, những viên đá đầu tiên được chính thức đăt nền móng cho công trình xây dựng trường trên mảnh đất Gia Lai này.
Hơn hai năm qua, từ ngày khai giảng khóa I Trường Trung cấp Phật học Gia Lai, 75 Tăng Ni sinh phải mượn tạm giảng đường chùa Bửu Nghiêm (54 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku) làm nơi học tập, sau đó chuyển về chùa Bửu Thắng (04A Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku); và hiện nay vẫn đang sinh hoạt tại đây, vì là cơ sở tạm nên điều kiện hết sức khó khăn, còn nhiều hạn chế.

1 gia lai 1.JPG
Chư tôn Hòa thượng chứng minh đặt đá xây dựng Trường TCPH Gia Lai

1 gia lai 4.JPG

Được biết, Trường Trung cấp Phật học Gia Lai khởi công xây dựng với tổng diện tích 10.000m2, dự trù kinh phí 25 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, đồng bào Phật tử gần xa.

Công trình được chia ra làm nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 gồm các hạng mục: khối nhà lớp học và khu thực hành nghi lễ; khối nhà ở nội trú Tăng; khối nhà ở nội trú Ni; khối nhà ăn bếp - tổng kinh phí xây dựng gần 11 tỷ đồng, xây dựng trong thời gian 3-5 năm theo nhiều giai đoạn khác nhau.

Dịp này, đã có 1,8 tỷ đồng được nhiều cá nhân, tập thể hỷ cúng, được công bố trong buổi lễ.

1 gia lai 2.JPG
Và động thổ xây dựng

HT.Thích Giác Toàn có đạo từ, nhiệt liệt tán dương công đức của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Gia Lai vì đã hết lòng cho Phật sự trọng đại này, tháo gỡ những ưu tư, trăn trở trong công cuộc xây dựng, đào tạo những thế hệ tăng tài, kế thừa tiếp nối, hoằng dương Phật pháp, lợi lạc nhơn sanh.

Hòa thượng động viên, khích lệ tinh thần các nhà hảo tâm, những người con Phật hết lòng hợp lực để ngôi trường được thuận duyên sớm hoàn thành, đó không chỉ là niềm vui của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh Gia Lai mà còn là niềm hoan hỷ chung của những người con Phật trong cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày