“Dấu ấn thời gian” tại Trường TCPH tỉnh Tiền Giang

GNO - Sáng nay, 20-11-2019, tại chùa Phật Ân, TP.Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang, Trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh, Tăng Ni sinh TCPH khóa VII, Sơ cấp khóa VI đã tổ chức ngày hội tri ân các giáo thọ sư chủ đề “Dấu ấn thời gian”.

v_1.gif
Chùa Phật Ân, trụ sở Trường TCPH tỉnh Tiền Giang

Hiện diện chứng minh có HT.Thích Hoằng Đức, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; HT.Thích Giác Nhân, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS tỉnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng chư tôn đức Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn, Tăng Ni sinh hệ Trung cấp và Sơ cấp các khóa tham dự.

Dịp này, Tăng Ni sinh khóa VII và Sơ cấp khóa VI đã chuẩn bị trang trí hội trại, cổng chào và nhiều tác phẩm trưng bày trong khuôn viên trường thể hiện lòng biết ơn và tri ân của mình, qua nhiều chủ đề “Người trồng hoa trên đá”, “Người là bến đỗ yêu yhương”, “Người là ánh nhiên đăng soi bước”…

v23_1.gif

Tăng Ni sinh lắng nghe đạo từ của Hòa thượng chứng minh

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Đức Minh, Phó Hiệu trưởng nêu lên ý nghĩa cao đẹp của ngày lễ tri ân nhà giáo và có lời động viên đến việc làm mang nhiều ý nghĩa của các Tăng Ni sinh đang theo học các khóa của trường. Sau đó, đại diện Tăng Ni sinh các khóa đã dâng lời tác bạch tri ân đến chư tôn đức, Ban Giám hiệu và các giáo thọ sư, giảng viên của trường.

v1_11.gif

Các hoạt động tại ngày hội có sự hưởng ứng của Tăng Ni sinh và Phật tử tham dự

HT.Thích Giác Nhân đã có lời đạo từ sách tấn đến Tăng Ni sinh. Theo đó, Hòa thượng mong mỏi Tăng Ni sinh phải luôn cố gắng tinh tấn học tập, áp dụng giáo lý của Đức Phật, những điều đã học được vào đời sống tu tập, sinh hoạt của mình, đó mới là chân thật tri ân và báo ân đến các bậc thầy tổ.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ do các Tăng Ni sinh thực hiện đã tạo nên không khí rất vui tươi, được sự hưởng ứng trong hoan hỷ của chư Tăng Ni, Phật tử tham dự về ngày ý nghĩa trong tinh thần tri ân đối với các bậc thầy giáo dưỡng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày