“Dấu hiệu đáng mừng, đáng trân trọng”

Ông Nguyễn Hoàng Năng - Ảnh: Bảo Toàn
Ông Nguyễn Hoàng Năng - Ảnh: Bảo Toàn

GN - Là người phụ trách Mặt trận TP, có liên quan tới công tác tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo nên tôi thường xuyên đọc báo Giác Ngộ. Tôi nhận thấy, báo Giác Ngộ theo thời gian đã có nhiều cải tiến về nội dung cũng như hình thức, phong phú, đa dạng, đẹp hơn mỗi ngày.

Là tờ báo của Phật giáo nên Giác Ngộ đã phản ánh nhanh nhạy, kịp thời những hoạt động Phật sự đến với Tăng Ni, Phật tử. Ngoài ra, tôi còn tìm thấy ở báo những bài viết xã hội gắn liền giữa đạo và đời rất bổ ích. Báo Giác Ngộ cũng làm tốt vai trò thông tin các chủ trương, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là về mảng tôn giáo - để Tăng Ni, Phật tử nắm bắt, qua đó có ứng xử phù hợp.

Báo nên tiếp tục phát huy những điều đã làm được cũng như không ngừng cải tiến để theo kịp nhịp phát triển của thời đại, đi sâu vào đời sống nhân dân, sinh hoạt của Phật giáo để có những tin, bài hay hơn nữa.

Những dịp lễ hội Phật giáo, các nội dung sinh hoạt về nghi lễ đặc thù của Phật giáo cũng cần được thông tin rộng rãi hơn, nên đăng tải vào trước mỗi dịp như Phật đản, Vu lan để người có đạo cũng như những người muốn tìm hiểu về Phật giáo hiểu, làm theo quy chuẩn, nghi thức ấy trong chừng mực của mình.

Phải nói là, một tờ báo tôn giáo mà có quá trình tồn tại 40 năm, có thể tự nuôi sống mình và không ngừng phát triển là một dấu hiệu đáng mừng, đáng trân trọng. Trên thành quả đã đạt được ấy, tôi mong báo Giác Ngộ tiếp tục phát huy vai trò thông tin - truyền thông của mình, theo tôn chỉ của báo, phù hợp với phương châm của GHPGVN và pháp luật Nhà nước. Để từ đó, Giác Ngộ trở thành kênh thông tin mang tới nhiều tiện ích, đáng tin cậy cho không chỉ Tăng Ni, Phật tử mà còn là cho số đông quần chúng.

Nhân dịp 40 năm báo Giác Ngộ, tôi mong báo làm sao đó để nội dung được nâng cao hơn nữa, các tin tức thời sự, văn hóa, nghi lễ... của Phật giáo được chuyển tải đầy đủ, đáp ứng nhu cầu thông tin, tìm hiểu của bạn đọc. Ngoài ra, báo cố gắng đẩy mạnh phát hành, để các ấn phẩm Giác Ngộ hiện diện ở nhiều nơi hơn, đến với đông đảo quần chúng.

Tôi cũng đánh giá cao những hoạt động đằng sau mặt báo của Giác Ngộ, nhất là công tác từ thiện xã hội. Ban Từ thiện xã hội của báo đã đến với nhiều mảnh đời, kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh ngặt nghèo và nhanh chóng chung tay ứng phó với thiên tai trên khắp mọi miền đất nước thông qua hoạt động của mình.

Phương thức vận động Tăng Ni, Phật tử của Ban Từ thiện xã hội của báo cũng rất tốt, với hàng chục tỷ đồng đóng góp cho công tác nhân đạo xã hội, thể hiện tinh thần từ bi của nhà Phật. Đây là công tác mà báo nên tiếp tục duy trì, phát huy hơn nữa để đóng góp cho xã hội, trong tinh thần “ích đạo, lợi đời”.

  Chúc Thiệu ghi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hơn 350 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo tại chùa Ân Thọ

Chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 16

GNO - Chùa Ân Thọ (P.5, TP.Tân An, Long An) đã phối hơp với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 16 với chủ đề “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, với sự tham gia của hơn 350 tình nguyện viên, vào ngày 5-5.

Thông tin hàng ngày