Đêm hoa đăng, cài hoa hồng Vu lan tại chùa Thiên Khánh (quận 6)

Vu lan, mùa hiếu hạnh
Vu lan, mùa hiếu hạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 7-8, chùa Thiên Khánh (phường 7, quận 6, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra đêm hoa đăng và cài hoa hồng nhân mùa Vu Lan – Báo hiếu Phật lịch 2566.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Trí Trường, Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN quận 8; Đại đức Thích Minh Thạnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 6, chư tôn đức Tăng chùa Thiên Khánh và đông đảo Phật tử.

Quý chư tôn đức thắp nến tưởng niệm
Quý chư tôn đức thắp nến tưởng niệm

Ban Tổ chức đã dành một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ về thâm ân của chư Phật, công ơn thầy Tổ, ơn cha mẹ, ơn đất nước đồng bào, ơn chúng sanh, tưởng nhớ các anh linh chiến sĩ, đồng bào đã tử vong trong đại dịch Covid-19.

Trong giây phút lắng động, toàn thể đạo tràng dâng những bông hoa tươi thắm lên cúng dường chư tôn đức Tăng và lắng nghe Phật tử đọc cảm niệm về mùa Vu lan – Báo hiếu.

Quý Phật tử tụng kinh, đọc bài cảm niệm Vu lan
Quý Phật tử tụng kinh, đọc bài cảm niệm Vu lan

Sau đó, các bạn trẻ lần lượt cài những bông hoa hồng tươi thắm lên chư tôn đức và các vị Phật tử tham dự buổi lễ. Trong đó, đóa hoa hồng màu vàng, tượng trưng cho sự thoát tục thanh cao của những bậc xuất trần thượng sĩ được cài lên huỳnh y vàng của chư tôn đức Tăng, để bày tỏ tấm lòng tri ân của người con xuất gia đối với cha và mẹ.

Đóa hoa hồng đỏ tượng trưng cho những ai may mắn còn cha còn mẹ, đóa hoa hồng màu hồng mang đến cái buồn man mác với những đã mất một trong hai đấng sinh thành, đóa hoa hồng trắng cài lên áo cho những người không may đã mất đi cả cha lẫn mẹ.

Nghi thức cài hoa hồng

Nghi thức cài hoa hồng

Tiếp nối chương trình là giây phút sám hối để mọi người cùng lắng đọng tâm tư, nghĩ tưởng về những lỗi lầm đối với hai đấng sinh thành.

Cuối buổi lễ, Thượng tọa Thích Trí Trường thay mặt chư tôn đức có đôi lời khuyến tấn đại chúng qua ba câu chuyện Mục Kiền Liên.

Qua đó, Thượng tọa chia sẻ niềm tự hào của Phật giáo Đại thừa đã phát triển ngày lễ Vu lan hòa chung với văn hóa dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày