Đêm hoa đăng tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu tại thiền viện Vạn Hạnh

Chư tôn đức trong nghi thức dâng hoa đăng cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012)
Chư tôn đức trong nghi thức dâng hoa đăng cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 19-10, trong khuôn khổ Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Nghiên cứu Phật học VN, Hội đồng Quản trị Viện, môn phái tổ đình Tường Vân (Huế) và thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM) đã tổ chức Đêm hoa đăng tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng sáng lập Viện.
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Buổi lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng môn phái Tường Vân (Huế); Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Điều hành môn phái Tường Vân; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự;

Chư tôn đức thành viên Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; môn phái tổ đình Tường Vân; cựu Tăng, Ni sinh từ khóa I đến XVII và các Tăng, Ni sinh đang theo học tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh và Phật tử tham dự.

Đại chúng cùng xướng tụng thời kinh Chuyển Pháp luân

Đại chúng cùng xướng tụng thời kinh Chuyển Pháp luân

Sau lễ niệm hương và tán dương Tam bảo theo nghi thức miền kinh đô Phú Xuân - Huế, do Thượng tọa Thích Tâm Chơn, tri sự thiền viện Vạn Hạnh chủ trì, đại chúng đồng xướng tụng bản kinh Chuyển Pháp luân do Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN chuyển dịch. Tiếp theo, Hòa thượng Thích Thiện Tâm đã hướng dẫn đại chúng tụng thời kinh theo truyền thống Nam truyền.

Dâng lời tưởng niệm, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu là một bậc thầy chân tu thạc đức, cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục Phật giáo nước nhà. Thầy là người viên dung giữa nhận thức và ứng dụng Phật pháp.

“Thầy là bậc cao Tăng, cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển GHPGVN. Thầy nhận lãnh nhiều trách nhiệm lớn lao của Giáo hội và xã hội nhưng lúc nào Thầy cũng an nhiên, hỷ lạc trong bất cứ hoàn cảnh nào.”, Hòa thượng Thích Thọ Lạc tưởng nhớ.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc dâng lời tưởng niệm

Hòa thượng Thích Thọ Lạc dâng lời tưởng niệm

Hồi ức về cuộc đời, sự nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ: Sau khi đi du học tại Tích Lan, Ấn Độ, Trưởng lão Hòa thượng đã về quê hương nhận lãnh trách nhiệm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục và là Viện trưởng Đại học Vạn Hạnh. Sau đó, ngài đã lãnh đạo thành lập Trường cao cấp Phật học Việt Nam rồi Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Trưởng lão Hòa thượng luôn quan tâm đến công tác Giáo dục và dịch thuật cùng hoài bão về một Đại Tạng kinh tiếng Việt nên ngài đã sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học VN.

Tại đây, Hòa thượng Thích Giác Toàn cũng đã dâng bài thơ Vi diệu đạo đời và nguyện sẽ cùng chư tôn đức trong Hội đồng Quản trị Viện tiếp nối chí nguyện trước tác, phiên dịch và thực hiện Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam để cúng dường lên Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng sáng lập cũng như chư tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội.

Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ những hồi ức về cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ những hồi ức về cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Dịp này, Thượng tọa Thích Tâm Minh, Trưởng pháp tử của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, trụ trì thiền viện Vạn Hạnh thay lời chư tôn đức môn phái tổ đình Tường Vân (Huế) và thiền viện Vạn Hạnh trùng tuyên lời phát nguyện của cố Trưởng lão Hòa thượng dưới cội Bồ-đề thiêng tại Bảo tháp Đại Giác (Ấn Độ) năm 1994: "Là Phật tử Việt Nam đứng trước cội Bồ-đề, chúng ta nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời phục vụ Tam bảo và chúng ta nguyện đoàn kết nhau lại để xây dựng Đạo pháp ở Việt Nam; dù có gặp trở ngại khó khăn gì, chúng ta nguyện trọn đời tôn thờ Chánh pháp và phục vụ cho Chánh pháp".

Thượng tọa Thích Tâm Minh trùng tuyên lời phát nguyện của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu dưới cội Bồ-đề thiêng - nơi Đức Phật thành đạo trong chuyến chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ năm 1994

Thượng tọa Thích Tâm Minh trùng tuyên lời phát nguyện của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu dưới cội Bồ-đề thiêng - nơi Đức Phật thành đạo trong chuyến chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ năm 1994

Với hơn 30.000 ngọn nến được thắp sáng Giác linh đài và bảo tháp Pháp Lạc - nơi lưu giữ nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu trong khuôn viên thiền viện Vạn Hạnh, buổi lễ tưởng niệm đã trang nghiêm khép lại sau lời xưng tụng kệ hồi hướng của đại chúng.

Một số hình ảnh Đêm hoa đăng tưởng niệm:

Những ngọn hoa đăng lung linh nơi bảo tháp Pháp Lạc như tuệ giác Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu vẫn đang chiếu diệu và viên dung "cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại"
Những ngọn hoa đăng lung linh nơi bảo tháp Pháp Lạc như tuệ giác Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu vẫn đang chiếu diệu và viên dung "cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Quan trọng bậc nhất

GNO - Đang trên sa mạc khát khô cổ họng thì nước lã là quan trọng. Lạc vào hiểm đạo, thiếu thốn lương thực đến nguy kịch, cơm rất cấp thiết. Giữa vùng nước lũ mênh mông, chia cắt mọi lưu thông và liên lạc, đôi lúc một gói mì lại có giá trị cứu sống mạng người cho nên quan trọng hơn nhiều so với vàng bạc châu báu.
Mở rộng lòng từ: Bé bị ung thư mù hai mắt

Mở rộng lòng từ: Bé bị ung thư mù hai mắt

GNO - (MRLT 1342 - 2026) Đó là con trai của anh Trần Quang Hậu (cư ngụ tại P.Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), tên Trần Huỳnh Thiện Phước (sinh năm 2021), hiện đang mắc căn bệnh hiểm nghèo ung thư đôi mắt khiến bé bị mù vĩnh viễn.
Tranh sơn mài "Sen Hạ" - Họa sĩ Đặng Phương Việt - Ảnh: BTC

Lượng tử sen

GNO - Dưới ánh sáng sportlight chiếu rọi, 58 tác phẩm Sen đầu hạ IX mùa Phật lịch 2570 của 37 họa sĩ trình hiện lên trước mắt người xem Nhất hoa – Nhất diệp – Nhất Như Lai.

Thông tin hàng ngày