Đi lễ chùa đầu năm mới ở Đồng Tháp

Đến chùa lễ Phật đều được đo thân nhiệt trong tinh thần phòng dịch Covid-19
Đến chùa lễ Phật đều được đo thân nhiệt trong tinh thần phòng dịch Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đầu năm mới Tân Sửu, các Phật tử và người dân trong, ngoài các huyện Cao Lãnh, Tam Nông, Tân Hồng, thành phố Cao Lãnh… (tỉnh Đồng Tháp) trong trang phục chỉnh tề, đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 đã nô nức đi chùa.

Ghi nhận của cộng tác viên Giác Ngộ, họ đến các chùa Hưng Thiền, huyện Cao Lãnh; chùa Kim Quang, chùa Hòa Long, thành phố Cao Lãnh; chùa Tâm Thành, chùa Quê Hương, chùa Phát Quang, huyện Tam Nông và chùa Hiếu Đức, chùa Pháp Võ, chùa Đôn Hậu, huyện Tân Hồng; chùa Long Sơn, chùa Long Bửu, huyện Thanh Bình… để lễ Phật cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an, hạnh phúc...

Tại các chùa có bố trí người túc trực trước cổng để đo thân nhiệt, phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách an toàn… để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chư Tăng Ni trụ trì tổ chức nghi lễ thật trang nghiêm, ngắn gọn và phát lộc cho mọi người. Nhiều người cung kính dâng hoa quả trên bàn Phật và thắp nén tâm hương với tất cả lòng thành - mong muốn khởi đầu năm mới được an lành, suôn sẻ, thành công, cát tường…

Chùa Long Sơn (huyện Thanh Bình) chào đón năm mới

Chùa Long Sơn (huyện Thanh Bình) chào đón năm mới

Đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân dịp Tết đến, Xuân về. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người dân Việt Nam. Đây cũng là dịp để mọi người ước nguyện, tìm về với chốn tâm linh thanh tịnh, lễ tạ tổ tiên, Phật Trời sau một năm làm lụng mưu sinh vất vả…

Đi chùa đầu năm Tân Sửu 2021 này, có khác hơn mọi năm là nhiều khách thập phương đều có ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo sức khỏe chung.

Các chùa nhắc nhở Phật tử tuân thủ nguyên tắc 5K để phòng dịch

Các chùa nhắc nhở Phật tử tuân thủ nguyên tắc 5K để phòng dịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày