Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM thăm Báo Giác Ngộ bên thềm Xuân Ất Tỵ

Ông Vũ Huy Long cùng đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM chúc Tết tập thể Báo Giác Ngộ vào chiều 8-1 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Ông Vũ Huy Long cùng đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM chúc Tết tập thể Báo Giác Ngộ vào chiều 8-1 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 8-1, đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM đã đến tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) chúc mừng Xuân Ất Tỵ - năm 2025 đến chư tôn đức Ban Biên tập, phóng viên, cán bộ, công nhân viên của báo.

Ông Vũ Huy Long, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Ban Tôn giáo TP.HCM thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM chúc Tết đến Ban Biên tập, phóng viên, cán bộ, nhân viên Báo Giác Ngộ Tết Ất Tỵ an lành, viên thành các công tác Phật sự.

Về lĩnh vực chuyên môn, ông cũng mong Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ thông tin cùng với Ban Tôn giáo TP.HCM liên quan đến Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM; thực hiện tốt vai trò truyền tải thông tin báo chí của một tờ báo Phật giáo, góp phần tạo nên sự thành công cho sự kiện đặc biệt quan trọng này.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ thân mật tiếp đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM
Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ thân mật tiếp đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cảm ơn đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM với vai trò quản lý Nhà nước và tham mưu về công tác tôn giáo cho lãnh đạo TP.HCM đã dành sự quan tâm, hỗ trợ rất nhiều cho Phật giáo, trong đó có Báo Giác Ngộ. Trước thềm Xuân Ất Tỵ, Thượng tọa Tổng Biên tập có lời chúc sức khỏe đến ông Vũ Huy Long cùng các vị Ban Tôn giáo TP.HCM năm mới nhiều sức khỏe, gia đình an vui, thành tựu mọi sở nguyện.

Dịp này, Thượng tọa Thích Tâm Hải cũng trao đổi một số thông tin với đại diện Ban Tôn giáo TP.HCM về công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM sẽ diễn ra vào tháng 5-2025; cùng các hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Báo Giác Ngộ (1975-2025) - tờ báo gắn bó với đời sống Phật giáo nước nhà suốt nửa thế kỷ qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày