Đoàn công tác TP.HCM khảo sát địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM có buổi làm việc với Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM về công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 vào sáng nay, 20-4
Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM có buổi làm việc với Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM về công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 vào sáng nay, 20-4
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 20-4, đoàn công tác Thành ủy và các sở, ban ngành TP.HCM có buổi làm việc với Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM nhằm khảo sát địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.
Thượng tọa Thích Thanh Phong phát biểu
Thượng tọa Thích Thanh Phong phát biểu

Đoàn do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn; cùng đi có ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh; ông Trần Xuân Điền, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện Văn phòng UBND Thành phố, các cơ quan hữu quan và chính quyền xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh).

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện; cùng tiếp có chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành Học viện.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự chủ động của Giáo hội trong quá trình tiếp nhận, lên kế hoạch tổ chức Đại lễ Vesak 2025

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự chủ động của Giáo hội trong quá trình tiếp nhận, lên kế hoạch tổ chức Đại lễ Vesak 2025

Tại đây, Thượng tọa Thích Thanh Phong thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện cảm ơn đến lãnh đạo Thành ủy và các sở, ban ngành Thành phố đã quan tâm, chỉ đạo các khâu chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025. Thượng tọa cho biết, Trung ương Giáo hội đã có chủ trương và đang khẩn trương thực hiện các công tác bước đầu tổ chức phục vụ Đại lễ. Riêng đối với Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có phương án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các sự kiện chính trong phiên khai mạc và các hội thảo chuyên đề.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự chủ động của Giáo hội trong quá trình tiếp nhận, lên kế hoạch tổ chức Đại lễ. Đồng thời yêu cầu GHPGVN và Học viện có báo cáo cụ thể và giải trình chi tiết các phương án bố trí không gian hội trường chính, hội trường phụ, địa điểm lưu trú, phân luồng đại biểu và các khâu khác trong quá trình sự kiện diễn ra để Thành phố tổng hợp, trình Trung ương xem xét, cho ý kiến.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban ngành có liên quan và đại diện UBND H.Bình Chánh đã trao đổi các thông tin, đề xuất các giải pháp, các phương án chuẩn bị về mặt chuyên môn phục vụ các yêu cầu của sự kiện quốc tế này.

Thượng tọa Thích Nhật Từ hướng dẫn đoàn khảo sát các địa điểm

Thượng tọa Thích Nhật Từ hướng dẫn đoàn khảo sát các địa điểm

Đoàn công tác cũng khảo sát các địa điểm dự kiến làm hội trường chính, hội trường phụ, khu vực khánh tiết phục vụ đón tiếp hơn 3.500 đại biểu về dự Đại lễ tại cơ sở II của Học viện và chùa Thanh Tâm phụ cận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày