ICDV chấp thuận cho GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM

Phiên họp của Thường trực ICDV chuẩn bị cho Đại lễ Vesak lần thứ 19 - năm 2024 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan
Phiên họp của Thường trực ICDV chuẩn bị cho Đại lễ Vesak lần thứ 19 - năm 2024 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Đó là thông tin được gởi về từ Thái Lan, sau buổi họp của Thường trực Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) diễn ra tại hội trường của chùa Prayurawongsawat Worawihan (Bangkok, Thái Lan) hôm nay, 23-3-2024.

Hòa thượng GS.TS.Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV chủ trì; đại diện GHPGVN tham dự có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư.

Hòa thượng GS.TS.Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV

Hòa thượng GS.TS.Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV

Trong buổi họp này, Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu, nêu đề xuất chính thức từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đã nhận được sự chấp thuận từ ICDV về việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 tại Việt Nam.

Theo đó, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-5-2025 tại TP.HCM với chủ đề dự kiến là “Đoàn kết, thống nhất và hợp tác: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”.

Thượng tọa Thích Đức Thiện đại diện GHPGVN nêu đề xuất đăng cai Đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM

Thượng tọa Thích Đức Thiện đại diện GHPGVN nêu đề xuất đăng cai Đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM

Cũng tại buổi họp, Thường trực ICDV đã biểu quyết thông qua chủ đề chính của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 19 - năm 2024 tại Thái Lan là “Cách xây dựng niềm tin và đoàn kết của Phật giáo” (The Buddhist way of building trust and solidarity). Cùng với đó có ba chủ đề phụ: Ứng dụng chánh niệm Phật giáo cho sức khỏe; Con đường Phật giáo xây dựng niềm tin và cộng tác toàn cầu; Sự thích ứng của giáo dục Phật giáo với xã hội hài hòa; diễn ra hai ngày, từ 19 và 20-5-2024, tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya và Trung tâm Liên Hiệp Quốc tại Bangkok.

Trong buổi chiều cùng ngày, các thành viên ICDV đã họp với Bộ trưởng, Chánh Văn phòng của Thủ tướng Thái Lan để thảo luận về kế hoạch tổ chức Đại lễ Vesak trong năm nay cùng một số hoạt động khác mừng khánh tuế lần thứ 72 của Đức vua Thái Lan.

Một số hình ảnh về phiên họp và các cuộc gặp gỡ của ICDV liên quan tới Đại lễ Vesak 2024 và 2025

Một số hình ảnh về phiên họp và các cuộc gặp gỡ của ICDV liên quan tới Đại lễ Vesak 2024 và 2025

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

12 pháp ngữ về Bồ-tát Quán Thế Âm và hạnh nguyện của Ngài

GNO - Bồ-tát Quán Thế Âm là biểu trưng của tình thương, che chở và cứu giúp, gọi là từ bi. Khi trong ta có từ bi, vậy là Bồ-tát đang có mặt trong ta, ta chính là một phần hóa thân của Bồ-tát. Ngài còn biểu trưng cho hạnh lắng nghe. Nghe tiếng đau khổ, lo toan, sợ hãi… của mọi người và mọi loài...
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Tuấn Minh

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029

GNO - Chiều 7-11, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQVN lần thứ 5, khóa X đã hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN. Bà là nữ Chủ tịch đầu tiên trong 95 năm lịch sử MTTQVN.

Thông tin hàng ngày