Đoàn lãnh đạo cấp cao GHPGVN thăm và làm việc tại Sri Lanka

Phái đoàn GHPGVN hội kiến với Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena
Phái đoàn GHPGVN hội kiến với Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 9 đến 11-5, phái đoàn lãnh đạo cấp cao GHPGVN do Trưởng lão Hoà thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh dẫn đầu đã chính thức thăm, làm việc tại Sri Lanka.
Phái đoàn với ngài Tăng trưởng Malwatte

Phái đoàn với ngài Tăng trưởng Malwatte

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka làm Trưởng đoàn. Cùng đi có Thượng toạ Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư và chư tôn đức tháp tùng. Đại sứ Việt Nam tại Colombo Hồ Thị Thanh Trúc tham gia đoàn.

Buổi làm việc với ngài Tăng trưởng Malwatte

Buổi làm việc với ngài Tăng trưởng Malwatte

Cuộc thăm, làm việc này được thực hiện theo chương trình giao lưu, hợp tác với Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka (All Island Buddha Sasana Council).

Phái đoàn đã đến chào thăm và chia sẻ Phật sự với Tăng trưởng hệ phái Asgiriya, Tăng trưởng hệ phái Malwatte; Thăm và đỉnh lễ cây bồ-đề thiêng có nguồn gốc từ cây bồ-đề nơi Đức Phật giác ngộ tại Ấn Độ; Đỉnh lễ xá-lợi răng Phật tại chùa Sri Dalada Maligawa (chùa Răng Phật) tại thành phố Kandy.

Thăm, làm việc với ngài Phó Tăng trưởng Asgiriya

Thăm, làm việc với ngài Phó Tăng trưởng Asgiriya

Chiều ngày 10-5, phái đoàn đã thăm và làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sri Lanka Ali Sabry. Tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã thông tin về GHPGVN và các hoạt động trọng tâm tại Sri Lanka trong chuyến thăm, làm việc lần này. Bộ trưởng Ali Sabry đề nghị GHPGVN thúc đẩy chương trình giao lưu cơ sở tự viện giữa Sri Lanka và Việt Nam.

Làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giáo Sri Lanka

Làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giáo Sri Lanka

Sáng ngày 11-5, phái đoàn đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Phật giáo, các tôn giáo và văn hoá Sri Lanka Vidura Wickramanayake; gặp gỡ, làm việc với Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka về các chương trình giao lưu, hợp tác, hội thảo về Phật giáo, và tập trung thảo luận các nội dung, cách thức triển khai hợp tác giữa các cơ sở tự viện của Phật giáo hai nước.

Thăm, làm việc với Bộ trưởng Bộ Phật giáo, các tôn giáo và văn hoá Sri Lanka Vidura Wickramanayake

Thăm, làm việc với Bộ trưởng Bộ Phật giáo, các tôn giáo và văn hoá Sri Lanka Vidura Wickramanayake

Sau đó, phái đoàn đã có buổi hội kiến với Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena.

Trong buổi hội kiến, Thủ tướng Sri Lanka đã đặc biệt nhấn mạnh đến truyền thống lịch sử của hai quốc gia, theo đó, ông nhấn mạnh giữa hai nước có nhiều nét lịch sử, văn hoá rất gần gũi và tương đồng thông qua Phật giáo.

Hội kiến với Thủ tướng Dinesh Gunawardena và các quan chức Chính phủ Sri Lanka

Hội kiến với Thủ tướng Dinesh Gunawardena và các quan chức Chính phủ Sri Lanka

Thủ tướng Sri Lanka cũng đánh giá cao sự giúp đỡ chân tình giữa hai nước đã dành cho nhau trong công cuộc đấu tranh chống thuộc địa giành độc lập dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự giúp đỡ của GHPGVN vừa qua đã ủng hộ hơn 100 nghìn Mỹ kim mua thuốc và vật tư y tế giúp Sri Lanka vượt qua khủng hoảng.

Phái đoàn trao tượng trưng tịnh tài ủng hộ Nhân dân Sri Lanka

Phái đoàn trao tượng trưng tịnh tài ủng hộ Nhân dân Sri Lanka

Thủ tướng Dinesh Gunawardena đánh giá cao những đóng góp to lớn và vai trò của GHPGVN cho sự hoằng truyền Chính pháp và phát triển Phật giáo trên thế giới, nhất là tổ chức thành công ba lần Vesak Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trong đó Thủ tướng Sri Lanka đã tham dự và phát biểu tại sự kiện quốc tế này vào năm 2014 tại chùa Bái Đính - Ninh Bình.

Cuộc chia sẻ diễn ra trong tình hữu nghị chân thành

Cuộc chia sẻ diễn ra trong tình hữu nghị chân thành

Người đứng đầu Chính phủ Sri Lanka rất mong muốn Giáo hội Phật giáo hai nước Việt Nam và Sri Lanka tiếp tục thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực văn hoá, giáo dục, hội thảo hoằng pháp, trước hết là giao lưu giữa các chùa với các chùa của Phật giáo hai nước. Ông cũng khẳng định Chính phủ Sri Lanka sẽ tiếp tục cấp học bổng, giúp đỡ cho Tăng Ni Việt Nam học tập và nghiên cứu tại các trường đại học Sri Lanka.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.

Thông tin hàng ngày