Tăng Ni sinh Việt Nam kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại quốc đảo Sri Lanka

Lễ đài, không gian triển lãm kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại quốc đảo Sri Lanka
Lễ đài, không gian triển lãm kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại quốc đảo Sri Lanka
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại dịch Covid-19 xảy ra khiến Sri Lanka, một quốc đảo bé nhỏ thuộc vùng Nam Á, cũng giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới hứng chịu những tổn thất nặng nề cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Khi đại dịch đi qua cũng chính là thời điểm khó khăn nhất của Sri Lanka khi rơi vào khủng hoảng về kinh tế, kiệt huệ về tài chính, kèm theo cả những biến động trong bộ máy chính quyền.

Kể từ năm 2020, quốc đảo Sri Lanka yên ắng mỗi độ mùa Vesak, không đèn, không hoa, cũng chẳng thấy người nô nức ra đường như bao năm trước đó. Mùa Vesak năm 2023 này sẽ là bước đánh dấu cho sự hồi sinh của Sri Lanka sau những biến cố, thăng trầm ấy.

Theo đó, Đại Sứ quán, Tăng Ni sinh cũng như cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Sri Lanka đã tổ chức một không gian triển lãm đón mừng Phật đản mang nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo Việt Nam, đậm chất truyền thống của dân tộc.

Buổi triển lãm đã đón tiếp Tổng thống Ranil Wickramasinghe, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cùng các Bộ Ngoại giao, Bộ Phật Giáo, Bộ Văn hóa, Tổng Tư lệnh Quân đội,... của Sri Lanka đến thăm và tặng chữ ký lưu niệm.

Hàng ngàn người dân Sri Lanka cũng như du khách các nước đã đến để dự lễ tắm Phật cùng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày