Đoàn Phật giáo Hoa Tăng thế giới thăm Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM

Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu chào mừng phái đoàn
Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu chào mừng phái đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 9-2, đoàn Phật giáo Hoa Tăng thế giới do Hòa thượng Tâm Mao, Chủ tịch Hội Phật giáo Cao Hùng (Đài Loan) dẫn đầu đã thăm Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM.

Thượng tọa Thích Huệ Công, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM; Thượng tọa Thích Truyền Cường, Phó Thường trực Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM; Hòa thượng Thích Duy Trấn, Đại đức Thích Liễu Minh, đồng Phó ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM đón tiếp đoàn tại chùa Long Hoa (P.15, Q.8).

Hòa thượng Tâm Mao phát biểu

Hòa thượng Tâm Mao phát biểu

Sau phát biểu chào mừng của Thượng tọa Thích Huệ Công, ông Trần Kiến An, Thư ký Ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.HCM thông tin khái quát hoạt động của Phật giáo người Hoa tại TP.HCM, Việt Nam.

Theo đó, ông An nhận định Phật giáo người Hoa tại TP.HCM có tính chất hệ phái, là thành viên trong ngôi nhà chung GHPGVN, hiện có 54 tự viện, tịnh xá với khoảng 90 Tăng Ni hành đạo. Hoạt động chủ yếu của giới Phật giáo người Hoa Việt Nam là từ thiện cứu tế và phục vụ nghi lễ cho cộng đồng người Hoa tại Việt Nam.

Ông Trần Kiến An, Thư ký Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM khái quát về quá trình hoạt động của Phật giáo người Hoa tại TP.HCM

Ông Trần Kiến An, Thư ký Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM khái quát về quá trình hoạt động của Phật giáo người Hoa tại TP.HCM

Việc làm từ thiện lớn nhất gần đây là kết hợp với Hội quán Triều Châu tổ chức Đại lễ trai đàn Vạn nhân duyên kỳ phúc phổ độ, đã quy tụ được các vị đạo trưởng Tiên giáo và Đạo giáo tham gia, thành công tốt đẹp, tạo ấn tượng tốt về giới người Hoa tại Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Tâm Mao bày tỏ niềm vinh hạnh khi đến Việt Nam, được gặp mặt chư tôn đức trong Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM tại chùa Long Hoa.

Phái đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chánh điện chùa Long Hoa
Phái đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chánh điện chùa Long Hoa

Chuyến thăm lần này ngoài vấn an sức khỏe chư tôn đức, phái đoàn trân trọng gửi thiệp mời chư tôn đức thành viên Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM dự Đại hội Phật giáo Hoa Tăng thế giới, tổ chức tại Cao Hùng, vào ngày 28-2-2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày