Đồng hành 619

Chương trình Bữa cơm ấm áp của CLB Vì Cộng Đồng - Ảnh: V.G
Chương trình Bữa cơm ấm áp của CLB Vì Cộng Đồng - Ảnh: V.G
Giác Ngộ - Tăng Ni sinh ở Ấn Độ tưởng niệm HT.Thích Thanh Tứ; Khóa tu cho thanh thiếu niên ở Long Khánh và Bữa cơm ấm áp là 3 tin đăng ở mục Đồng hành, trang PG-TT, Giác Ngộ số 619, ra ngày 10-12-2011.

Tăng Ni sinh ở Ấn Độ tưởng niệm HT.Thích Thanh Tứ. Tại chùa Ladakh, vào lúc 10g ngày 30-11, Tăng Ni sinh viên đang du học tại Delhi (Ấn Độ) đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Thanh hạ Tứ; nguyên Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN.

Buổi lễ ngoài các Tăng Ni sinh viên còn có sự hiện diện của ông Tống Đức Huấn - Tham tán đặc trách các vấn đề người Việt thuộc Đại sứ quán Việt  Nam  tại Ấn Độ cùng các nhân viên. (Linh Thuần)

Khóa tu cho thanh thiếu niên ở Long Khánh. Vào 2 ngày 18, 19-11, tại chùa Huyền Trang (ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra khóa tu dành riêng cho thanh thiếu niên tại địa phương cũng như trong thị xã.

Các hoạt động trong khóa tu gồm: kinh hành niệm Phật, sinh hoạt trò chơi, thiền tập… (Thanh Vinh)

Bữa cơm ấm áp. Ngày 4-12, Câu lạc bộ (CLB) Vì Cộng Đồng (TP.HCM) kết hợp với Tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM) tổ chức tặng quà và nấu ăn cho hơn 250 người già neo đơn và trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Thực phẩm chế biến bữa ăn là các sản phẩm do chính các bạn bỏ công sức ra gieo trồng tại vườn rau của CLB. (Vũ Giang)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày