Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa chúc Tết các cơ quan

Trao quà Tết đến lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP.Biên Hòa
Trao quà Tết đến lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP.Biên Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-1, đoàn Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa, do Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng Ban Trị sự làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền các cơ quan tỉnh Đồng Nai, TP.Biên Hòa và phường Tân Phong.

Theo đó, đoàn đã đến chúc Tết Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng An ninh đối nội - Công an tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN TP.Biên Hòa, Ban Dân vận Thành ủy, Phòng Nội vụ, Công an thành phố và Đảng ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc phường Tân Phong.

Ông Ngô Chí Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Biên Hòa

Ông Ngô Chí Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Biên Hòa

Đoàn Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đã nhận được sự tiếp đón của ông Đào Văn Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đình Kiên, Phó ban Tôn giáo tỉnh; Trung tá Đinh Trung Kiên, Phó Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh, ông Ngô Chí Thức, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Biên Hòa; ông Đoàn Việt Bách, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Nho Văn Lịch, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; bà Nguyễn Thanh Nhã, Trưởng phòng Phòng Nội vụ; Trung tá Nguyễn Lê Anh, Phó trưởng Công an thành phố; ông Nguyễn Văn Thơm, Bí thư Đảng ủy và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Tân Phong.

Tại các cơ quan, Thượng tọa Thích Minh Trí thông tin một số thành quả Phật sự nổi bật của GHPGVN TP.Biên Hòa năm 2021. Theo đó, Ban Trị sự tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức lễ siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19, tham gia lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, ủng hộ lương thực, thực phẩm với trị giá trên 35 tỷ đồng, và lần đầu tiên ra mắt nội san Bát Nhã nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Thượng tọa Trưởng ban Ban Trị sự đã cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện của các cơ quan, ban, ngành cho GHPGVN thành phố hoàn thành các chương trình Phật sự do Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP đề ra.

Thượng tọa Thích Minh Trí chúc Xuân Nhâm Dần - 2022

Thượng tọa Thích Minh Trí chúc Xuân Nhâm Dần - 2022

Thượng tọa Thích Minh Trí cũng cho biết trước thềm Xuân Nhâm Dần, Thường trực Ban Trị sự sẽ phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN TP.Biên Hòa, các phường Tân Phong và Trảng Dài trao tặng 700 phần quà Tết, trị giá 280 triệu đồng đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Trong niềm hoan hỷ, Thượng tọa Trưởng ban Ban Trị sự chúc lãnh đạo các cơ quan ban, ngành các cấp năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.

Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh

Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh

Đại diện lãnh đạo cơ quan ghi nhận những thành quả Phật sự của GHPGVN TP.Biên Hòa, trân trọng những đóng góp thiết thực của chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử tham gia lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo khó trong tỉnh; chia sẻ một số thành quả kinh tế xã hội mà tỉnh nhà đạt được.

Lãnh đạo đại diên cơ quan ban, ngành các cấp chúc chư tôn đức Tăng, Ni Phật tử thành phố năm mới Nhâm Dần phúc thọ, khang ninh, Phật sự viên thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Những thay đổi của xã hội hiện nay đặt ra nhiều thách thức đối với Tăng đoàn để tiếp tục tồn tại và gắn bó ý nghĩa với đời sống hiện đại

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày