Đồng Nai: Bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Hưng - huyện Long Thành

(GNO-Đồng Nai): Hôm qua 5-12, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai chính thức trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Hưng (xã Long Phước, huyện Long Thành) cho ĐĐ. Thích Minh Từ trong không khí trang nghiêm và ấm tình đạo vị.

Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT. Thích Minh Chánh - Trưởng BTS THPG Đồng Nai cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS, Phật tử đạo tràng các chùa, thiền viện, tịnh thất trong và ngoài tỉnh.

WWT (5).JPG
WWT (3).JPG

Chư tôn đức chứng minh và quan khách tham dự

WWT (2).JPG

Ông Nguyễn Phước Ninh - Phó ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Hoàng Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành, các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương về tham dự và tặng quà chúc mừng Đại đức tân trụ trì.

Phát biểu tại buổi lễ, HT. Thích Nhật Quang - Phó ban Trị sự khuyến tấn Đại đức tân trụ trì cùng nhân dân Phật tử ra sức gìn giữ, bảo vệ và phát triển ngôi chùa Pháp Hưng, lấy đó làm nơi tu tập, triển khai công cuộc hoằng pháp độ sinh, đem Chánh pháp truyền bá rộng rãi để khắp nơi đều được sống trong ánh hào quang tỏa rạng của Đức Phật từ bi”.

WWT (1).JPG

HT. Thích Minh Chánh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì

WWT (4).JPG

Đại đức tân trụ trì phát nguyện

Dịp này, Đại đức cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ về thủ tục hành chính, cảm niệm công đức của toàn thể quý Phật tử đã ủng hộ từ tinh thần đến vật chất trong những ngày qua. Qua đó, Đại đức đã phát nguyện giữ vững đạo tâm, cùng nhân dân và Phật tử xây dựng và phát triển nơi đây thành một chốn thiền môn trang nghiêm thanh tịnh, tu học đúng Chánh pháp, thực hiện đúng Hiến chương của Giáo hội.

WWT (6).JPG
WWT (7).JPG

Chư tôn đức tặng hoa, quà chúc mừng

Tại buổi lễ, TT. Thích Thiện Đức đại diện trao tặng bức tranh của HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Minh Chánh - Trưởng ban Trị sự THPG Đồng Nai trao giấy quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ. Thích Minh Từ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày