Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội

(GNO-Đồng Nai): Sáng 30-7, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai (TP. Biên Hòa), trong không khí trang nghiêm lắng đọng hồn thiêng sông núi Đại Việt, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 1

Trung tâm Hội nghị & Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai


Quang lâm chứng minh có HT. Thích Minh Chánh - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS THPG Đồng Nai, HT. Thích Nhật Quang - Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, HT. Thích Quang Đạo - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp, NT.TN Huệ Giác - Phó BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội. Các ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh, Nguyễn Phước Ninh - Phó ban Tôn giáo tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó phòng PA 38 CA tỉnh và đại diện các cơ quan ban ngành, thông tấn báo đài, cùng hàng trăm chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh cũng đã đến tham dự đại lễ và đưa tin.

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 2

Toàn cảnh đại lễ

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 3

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 4

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 5

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 6

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 7

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 8

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 9

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 10


TT. Thích Huệ Hiền - Phó ban Thường trực BTS, phát biểu khai mạc nêu rõ mục đích Phật giáo Đồng Nai tổ chức Đại lễ chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là để nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn đối với lịch đại tiền bối hữu công xây dựng đất nước, thủ đô ngàn năm văn vật và để cầu nguyện nhân dân ấm no, đất nước thịnh trị, thế giới hòa bình. Qua đó, con dân nước Việt trong cũng như ngoài nước cảm thấy tự hào về giòng giống con Lạc cháu Hồng, dân tộc Đại Việt oai hùng, Việt Nam anh dũng kiên cường trong suốt 4.000 năm văn hiến, 2.000 năm Phật giáo Việt Nam và 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 11

Dâng hoa cúng dường

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 12

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 13

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 14

HT. Thích Giác Quang - Chánh thư ký BTS, tuyên bố lý do

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 15

TT. Thích Huệ Hiền đọc diễn văn khai mạc

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 16

HT. Thích Nhật Quang tuyên đọc

minh văn tưởng niệm vua Lý Thái Tổ và lịch đại Tổ sư

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 17

Ông Nguyễn Xuân Chiến phát biểu

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 18

ĐĐ. Thích Đồng Ngạn, Chánh đại diện PG huyện Định Quán

dẫn chương trình


Kế đến, HT. Thích Nhật Quang trang nghiêm tuyên đọc minh văn tưởng niệm công trạng của Đức vua Lý Thái Tổ, của chư vị Quốc sư, Thiền sư, cũng như ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tinh thần nhập thế tích cực của Phật giáo Việt Nam qua suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 19

Tặng hoa chúc mừng

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 20

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 21

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 22


Ông Nguyễn Xuân Chiến đại diện các cấp chính quyền, phát biểu ghi nhận những cống hiến to lớn của Phật giáo Việt Nam đối với đất nước, đối với dân tộc, đồng thời khẳng định, trải qua biết bao biến cố lịch sử thăng trầm của dân tộc, Phật giáo luôn đồng cam cộng khổ cùng dân tộc. Ông kêu gọi Phật giáo Đồng Nai tiếp tục phát huy truyền thống ưu mỹ ấy, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà nói riêng, đất nước nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 23

Chư tôn đức và đại diện chính quyền niêm hương tưởng niệm

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 24

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 25

Khóa lễ Bắc tông, Nam tông

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 26

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 27

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 28

Đồng Nai: Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội ảnh 29


Đại lễ khép lại bằng khóa lễ nguyện cầu quốc thái dân an, cầu siêu anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn theo truyền thống Phật giáo Bắc tông và Nam tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày