Đồng Nai: Gặp mặt thống nhất Phật sự, thành lập các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tham dự họp
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tham dự họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-3, Ban Tôn giáo tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức gặp mặt để trao đổi, thống nhất hoạt động Phật sự của tỉnh, hội trường Ban Tôn giáo tỉnh (TP.Biên Hòa).

Tham dự có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực.

Lãnh đạo tỉnh có bà Phạm Thị Kim Chung, Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Quốc Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Nguyễn Đình Kiên, Phó ban, phụ trách Ban Tôn giáo tỉnh...

Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh gặp mặt trao đổi, thống nhất hoạt động Phật sự

Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh gặp mặt trao đổi, thống nhất hoạt động Phật sự

Tại phiên họp, Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo tóm tắt một số hoạt động Phật sự trong đó có một số vấn đề liên quan đến việc cải cách hành chánh, triển khai văn phòng điện tử và công tác quản lý Tăng Ni trong tỉnh.

Buổi họp cũng triển khai một số công tác liên quan đến đất tôn giáo, việc thành lập các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, triển khai thành lập ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN tỉnh, phổ biến nội dung lễ tấn phong giáo phẩm cho chư tôn đức Tăng Ni đã được thông qua tại Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027 và triển khai khóa bồi dưỡng kiến thức hành chính đạo cho chư Tăng Ni trong tỉnh.

Chư tôn đức Tăng Ni đã có những đóng góp, chia sẻ và hướng dẫn của đại diện Ban Tôn giáo tỉnh nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý tự viện, hoạt động Phật sự tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày