Đồng Nai: Khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Cung thỉnh chư tôn đức dự khai giảng khóa An cư kiết hạ
Cung thỉnh chư tôn đức dự khai giảng khóa An cư kiết hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-5, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai (chùa Tỉnh Hội – TP.Biên Hòa) đã diễn ra lễ khai giảng khóa an cư Phật lịch 2566.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Đạo, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Trị sự 11 huyện thị thành, chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh.

Đại diện chính quyền có bà Phan Thị Kim Chung, Phó ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Cung an chức sự

Cung an chức sự

Sau phần kết giới An cư kiết hạ, chư hành giả lắng nghe Hòa thượng Thích Nhật Quang phát biểu khai mạc và nhấn mạnh thông điệp "Để thắp sáng hình ảnh Đức Thế Tôn và hàng Thánh chúng còn tại thế, cũng như bảo tồn và phát huy tinh thần câu hội hòa hợp Tăng già, hàng năm GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức khóa An cư kiết hạ. Đây là thời gian để chư tôn đức Tăng Ni vân tập về một trú xứ cùng tiến tu đạo nghiệp, vun bồi giới đức làm hành trang, tư lương trên bước đường tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn”.

Theo thông lệ, Ban Trị sự Phật giáo Đồng Nai tổ chức khóa An cư kiết hạ, tập trung tất cả chư Tăng Ni trong thời gian 3 tháng để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức.

Lễ khai khóa An cư kiết hạ Phật giáo tỉnh Đồng Nai

Lễ khai khóa An cư kiết hạ Phật giáo tỉnh Đồng Nai

Theo Hòa thượng Thích Thích Bửu Chánh, Phật giáo tỉnh Đồng Nai có 7 trường hạ tập trung như sau: Chùa Tỉnh hội (TP.Biên Hòa - Tăng), Trường Trung cấp Phật học cơ sở Tăng (chùa Phật Hiện), chùa Huệ Giác - Trường Trung cấp Phật học cơ sở Ni, chùa Đại Giác, Hệ phái thiền Trúc Lâm (huyện Long Thành), thiền viện Phước Sơn – Phật giáo Nam tông và tịnh xá Ngọc Uyển - Hệ phái khất sĩ Ni.

Thời gian An cư kiết hạ Bắc tông, Khất sĩ: từ ngày 16-5 đến 8-8-2022 (16-4-Nhâm Dần – 11-7-Nhâm Dần), Phật giáo Nam tông từ ngày 13-7 đến 10-10-2022 (15-6-Nhâm Dần đến 15-9-Nhâm Dần).

Phật tử phát nguyện hộ trì

Phật tử phát nguyện hộ trì

Đại diện hành giả Tăng Ni, Đại đức Thích Thiện Trí đọc bảng cung an chức sự, Đại đức Thích Tâm Thiện Đạo phát nguyện An cư kiết hạ, Phật tử Diệu Hương phát nguyện hộ trì.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày