Chư Ni Phật giáo quận 12 tác pháp đối thú an cư Phật lịch 2566

Trang nghiêm khóa lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại chùa Vĩnh Phước
Trang nghiêm khóa lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại chùa Vĩnh Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-5 (16-4-Nhâm Dần), tại chùa Vĩnh Phước (quận 12) đã diễn ra lễ đối thú tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Niêm hương bạch Phật

Niêm hương bạch Phật

Chứng minh có Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (Đồng Nai); Ni trưởng Thích nữ Từ Nhàn, Chứng minh Phân ban đặc trách Ni giới Phật giáo quận 12; Ni trưởng Thích nữ Như Nghiêm, trụ trì chùa Trúc Lâm (quận 12); Ni sư Thích nữ Huệ Trí, Trưởng Phân ban Ni giới quận 12, cùng chư hành giả tham dự tác pháp an cư là 90 vị.

Theo đó, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 của chư Ni Phật giáo quận 12 năm nay có 2 trường hạ Ni là chùa Vĩnh Phước và Long Thạnh.

Ni sư Thích nữ Huệ Trí và Ni sư Thích nữ Diệu Minh tuyên lại lời giáo giới của Đại Tăng

Ni sư Thích nữ Huệ Trí và Ni sư Thích nữ Diệu Minh tuyên lại lời giáo giới của Đại Tăng

Nhị vị Ni trưởng đối thú an cư

Nhị vị Ni trưởng đối thú an cư

Chư hành giả tác pháp an cư
Chư hành giả tác pháp an cư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày