Đồng Nai: Khai mạc Pháp hội trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần II

Cung rước Tam tạng trong khuôn viên thiền viện Phước Sơn
Cung rước Tam tạng trong khuôn viên thiền viện Phước Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-2 (mùng 6 Tết Tân Sửu), tại thiền viện Phước Sơn (Thành phố Biên Hòa) đã diễn ra Pháp hội trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần II.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn, Trưởng ban Tổ chức cho biết: “Pháp hội trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần II được tổ chức đơn giản, nội bộ tại thiền viện Phước Sơn".

Pháp hội trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần II diễn ra các thời khóa: lễ bái Tam bảo, truyền Tam quy ngũ giới, Bát Quan trai giới, tọa thiền...

Đoàn chư Tăng thiền viện Phước Sơn cung rước Tam tạng trong khuôn khổ pháp hội

Đoàn chư Tăng thiền viện Phước Sơn cung rước Tam tạng trong khuôn khổ pháp hội

Chương trình Pháp hội trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần II diễn ra từ ngày 17-2 – 24-2 (nhằm ngày 6 – 13 tháng Giêng năm Tân Sửu), thời gian trùng tụng vào luc: 7h – 14h30 – 18h và khóa tu ban đêm.

Theo Ban Tổ chức, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mỗi người tự bảo vệ sức khỏe của mình - phải đeo khẩu trang, thực hiện nguyên tắc "5K" theo khuyến cáo và chấp hành tốt nội quy của thời khóa tu học.

Tại lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn đã dẫn đầu lễ cung rước Tam tạng từ chánh điện và nhiễu trong khuôn viên thiền viện.

Kinh Trung bộ từ bài 1 đến 10 được trùng tụng trong pháp hội
Kinh Trung bộ từ bài 1 đến 10 được trùng tụng trong pháp hội

Được biết, Pháp hội trùng tụng Tam tạng Pail - Việt lần II, tụng kinh Trung bộ từ bài số 1-10 gồm: Pháp môn căn bản, Tất cả lậu hoặc, Thừa tự pháp, Sợ hãi & Khiếp đảm, Không uế nhiễm, Ước nguyện, Ví dụ tấm vải, Đoạn giảm, Chánh tri kiến, Niệm xứ.

Hình ảnh Pháp hội trùng tụng Tam tạng Pail - Việt lần II tại chùa Phước Sơn:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày