Đồng Nai: Lễ cầu nguyện đại trùng tu chùa Viên Giác

Cử hành nghi thức trùng tu chùa Viên Giác
Cử hành nghi thức trùng tu chùa Viên Giác
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-1, chùa Viên Giác (phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đã trang nghiêm cử hành nghi thức cầu nguyện trùng tu chùa Viên Giác.
Lễ cầu nguyện trùng tu chùa Viên Giác - TP.Biên Hòa

Lễ cầu nguyện trùng tu chùa Viên Giác - TP.Biên Hòa

Lễ cầu nguyện khởi công đại trùng tu dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Phó ban Nghi lễ GHPGVN, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng chư tôn đức GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, gần 200 Phật tử cùng về tham dự.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn niêm hương bạch Phật và thực hiện nghi thức khởi công. Sau đó, Hòa thượng có lời pháp đến chư Tăng Ni, Phật tử được hiểu rõ về công đức xây dựng ngôi Tam bảo, tán thán công đức của chư Ni và Phật tử địa phương đã gìn giữ ngôi chùa từ lúc khai sơn. Việc trùng tu lại chùa cần sự chung sức chung lòng của Phật tử gần xa mới hoàn thành sở nguyện.

Sái tịnh cầu nguyện công trình trùng tu chùa Viên Giác

Sái tịnh cầu nguyện công trình trùng tu chùa Viên Giác

Chư tôn đức dưới sự chủ lễ của Thượng tọa Thích Lương Nguyên cùng chư tôn đức Tăng Ni đã trang nghiêm cử hành nghi thức lễ cầu nguyện cho công trình trùng tu chùa.

Chùa Viên Giác do Đại đức Thích Thiện Mỹ đương nhiệm trụ trì, được thành lập từ năm 1955 đến nay đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu tu học của chư Tăng Ni và Phật tử. Với hạnh nguyện để chư Tăng nội tự và Phật tử địa phương có nương tựa nghiêm trang, thanh tịnh tôn thờ ngôi Tam bảo, đến nay đã đủ nhân duyên, điều kiện được các cấp chính quyền có thẩm quyền và Giáo hội tỉnh Đồng Nai phê duyệt trùng tu xây dựng lại chùa.

Phối cảnh chùa Viên Giác

Phối cảnh chùa Viên Giác

Đại đức Thích Thiện Mỹ cho biết công trình trùng tu toàn bộ ngôi chùa rất cần sự phát tâm cúng dường của thiện nam, tín nữ gần xa để việc trùng tu ngôi chùa sớm được hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày