Đồng Nai: Lễ dâng y Kathina tại điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tịnh Giác

Phật tử nhiễu y quanh chánh điện điểm sinh hoạt tập trung Tịnh Giác
Phật tử nhiễu y quanh chánh điện điểm sinh hoạt tập trung Tịnh Giác
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-11, tại điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tịnh Giác (KDC 6, ấp 4, xã Ngọc Phú, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai) diễn ra Lễ dâng y Kathina Phật lịch 2568 theo truyền thống hậu An cư kiết hạ.
Lễ dâng y Kathina tại điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tịnh Giác

Lễ dâng y Kathina tại điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tịnh Giác

Buổi lễ với sự chứng minh của chư tôn đức các tự viện hệ phái Nam tông Kinh thuộc GHPGVN tỉnh Đồng Nai, TP.HCM. Tại chánh điện, toàn thể tu nữ, Phật tử trang nghiêm thành kính thực hiện khóa lễ Tam bảo, phát nguyện thọ trì tam quy, ngũ giới.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Minh Đức chia sẻ pháp thoại với chủ đề Ý nghĩa sự kính tin Tam bảo của Phật tử.

Phật tử nhiễu y 3 vòng quanh chánh điện, đồng tụng bài kệ “Ca-sa dâng y”; sau đó thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường dâng y đến chư Tăng sau ba tháng An cư mùa mưa theo truyền thống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày