Đồng Nai sẽ tổ chức Giới đàn Thiện Khải

GNO - Căn cứ công văn số 309/CV/HĐTS, ngày 9-10-2014 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, căn cứ biên bản phiên họp ngày 26-8-2014 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chấp thuận cho BTS GHPGVN tỉnh tổ chức Giới đàn Thiện Khải - 2015 truyền giới cho Tăng Ni.

Đại giới đàn Thiện Khải sẽ được tổ chức vào các ngày 24 đến 26-4-2015 (nhằm ngày 6 đến 8-3-Ất Mùi ) tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - chùa Tỉnh Hội, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa.

ANh AB.jpg

Giới tử tại Giới đàn do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức

Theo đó, tất cả các Tăng Ni xuất gia trong tỉnh xin thọ các giới phẩm phải được các cấp Giáo hội trực thuộc trên địa bàn xác nhận giới thiệu, Tăng Ni xuất gia ngoài thỉnh phải có sự giới thiệu của BTS GHPGVN các tỉnh thành.

Giới tử đăng ký thọ giới phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của BTS đưa ra, mọi thông tin xin liên hệ với BTC Giới đàn tại Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh (xã Hiệp Hòa).

Tất cả các hồ sơ xin thọ giới được nhận tại văn phòng BTS tỉnh có mẫu in sẵn tại VP Ban Trị sự tỉnh, có xác nhận của Bổn sư, có xác nhận chứng chuyển của Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành. Về mặt công dân có xác nhận của Phòng Nội vụ cùng cấp.

Địa điểm truyền giới, thi vấn đáp và khảo sát giáo lý tại trụ sở BTS Phật giáo tỉnh, xã Hiệp Hòa.

Giới tử Tăng Ni sẽ sinh hoạt nghỉ ngơi: Đối với giới tử Tỳ-kheo nghỉ tại chùa Phước Hội (xã Hiệp Hòa), giới tử Sa-di nghỉ tại tịnh xá Ngọc Hòa (phường Thống Nhất), giới tử Tỳ-kheo-ni nghỉ tại Đại Giác cổ tự (xã Hiệp Hòa), giới tử Thức-xoa nghỉ tại Quan Âm tu viện (phường Bửu Hòa), giới tử Sa-di-ni nghỉ tại chùa Giác Minh (Tân Vạn) và Hoàng Ân cổ tự (xã Hiệp Hòa).

Thời gian nhận đơn kể từ ngày thông báo đến hết ngày 29-3-2015 (nhằm ngày 10-2-Ất Mùi). Văn phòng Ban Trị sự không nhận đơn giới tử nộp quá thời gian quy định.

P.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày