Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn tổ chức lễ hội cúng đèn Rằm tháng Tư nhân mùa Phật đản

Lễ hội cúng đèn vào ngày Rằm tháng Tư theo truyền thống của thiền viện Phước Sơn
Lễ hội cúng đèn vào ngày Rằm tháng Tư theo truyền thống của thiền viện Phước Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa) đã diễn ra trang nghiêm lễ hội cúng đèn vào ngày Rằm tháng Tư theo truyền thống.
Lễ cúng đèn được thiền viện Phước Sơn cử hành vào tối ngày Rằm tháng Tư

Lễ cúng đèn được thiền viện Phước Sơn cử hành vào tối ngày Rằm tháng Tư

Theo đó, truyền thống của thiền viện Phước Sơn, sự kiện cúng đèn được cử hành vào tối Rằm tháng Giêng, Tư, Bảy và tháng Mười (Âm lịch). Đặc biệt trong tháng Tư, tháng kính mừng Khánh đản Đức Từ Phụ Thích Ca của người con Phật trên năm châu.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn đã có thời pháp nêu đôi nét về lịch sử của Đức Phật, Đấng Giác Ngộ, Đấng Từ Bi.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn đã có thời pháp nêu đôi nét về lịch sử của Đức Phật

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn đã có thời pháp nêu đôi nét về lịch sử của Đức Phật

"Cuộc đời của Đức Phật, Ngài được sinh ra tại vườn cây, thành đạo và nhập Niết-bàn tại rừng cây. Ngày Rằm tháng Tư theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, là ngày tưởng niệm Đức Phật nhập Niết-bàn, chúng ta thành kính dâng lên ngọn đèn tri ân Đức Phật, cầu nguyện Phật pháp trường tồn, chúng sinh sống an lạc hạnh phúc theo lời Đức Phật đã dạy", Hòa thượng Thích Bửu Chánh nhấn mạnh.

Sau thời pháp thoại, đại chúng cử hành rước đèn tại quảng trường cội Bồ đề và dâng cúng đèn tại chánh điện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày