![]() |
Buổi họp triển khai hoạt động Phật sự trong thời gian tới |
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp; Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực; Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó Trưởng ban Thường trực; Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, cùng sự tham dự của chư tôn đức trong Ban Thường trực và bộ phận văn phòng tham dự.
Tại phiên họp, Ban Thường trực đã triển khai Công văn số 344/HĐTS-VP ngày 1-7-2025 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025).
Ban Thường trực thống nhất chỉ đạo các tự viện, Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa như: tổ chức lễ cầu siêu, dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng tại địa phương.
![]() |
Ni sư Thích nữ Như Lan đóng góp ý kiến tại buổi họp |
Phiên họp cũng đã xem xét và thống nhất đề cử nhân sự cho Ban Quản trị Văn phòng Ban Trị sự tỉnh Đồng Tháp. Việc kiện toàn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính, bảo đảm sự thông suốt và chuyên nghiệp trong công tác văn phòng, phục vụ tốt hơn cho các hoạt động Phật sự của Giáo hội tỉnh nhà.
Danh sách nhân sự được đề cử sẽ được trình lên Trung ương Giáo hội để phê chuẩn theo quy định.
![]() |
Đại biểu đóng góp ý kiến |
Ban Thường trực đã nhắc nhở Tăng Ni và các tự viện trên địa bàn tỉnh hoàn thành nghĩa vụ đóng niên liễm đúng quy định của Giáo hội.
Nhằm góp phần đào tạo Tăng tài và phát triển nguồn nhân lực Phật giáo, Ban Thường trực thông qua kế hoạch chiêu sinh các Lớp Sơ cấp và Cao đẳng Phật học trong thời gian tới. Các thông tin chi tiết về điều kiện dự tuyển, hồ sơ và thời gian sẽ được thông báo đến các tự viện và Phật tử quan tâm trong thời gian tới.
![]() |
Quang cảnh buổi họp |
Đặc biệt, Ban Thường trực đã thảo luận và thống nhất kế hoạch hoạt động Phật sự trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2025. Theo đó, các hoạt động như: tổ chức các khóa tu, hoạt động từ thiện xã hội, công tác hoằng pháp, nghi lễ; các ban chuyên môn và các tự viện được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các Phật sự đã đề ra.