Đồng Tháp: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm các đạo tràng An cư kiết hạ

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm tại hạ trường chùa Phước Hưng
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm tại hạ trường chùa Phước Hưng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-6, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã thăm 3 đạo tràng An cư kiết hạ trong tỉnh gồm: chùa Giác Tôn, Phước Hưng và Hưng Thiền.

Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn. Cùng đi còn có Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Phó ban kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Trung, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; chư vị thành viên trong Ban Trị sự...

Chư hành giả Ni chùa Hưng Thiền tham dự buổi lễ đón tiếp đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Chư hành giả Ni chùa Hưng Thiền tham dự buổi lễ đón tiếp đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Mỗi điểm đến, chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Đồng Tháp được nghe báo cáo tóm tắt của Ban Quản chúng về tình hình tu học trong thời gian vừa qua.

Theo đó, Ban Chức sự các hạ trường và chư hành giả an cư đã thực hiện đúng theo nội quy và thời khóa của đạo tràng. Có nhiều phái đoàn cũng đã đến thăm, cúng dường tịnh tài, tịnh vật; các đoàn y bác sĩ cũng khám, chữa bệnh, chăm lo sức khỏe cho Tăng Ni...

Hòa thượng Thích Chơn Minh sách tấn chư hành giả
Hòa thượng Thích Chơn Minh sách tấn chư hành giả

Dịp này, Hòa thượng Thích Chơn Minh đã sách tấn đến chư hành giả an cư cần nỗ lực tu tập, trau dồi Giới - Định - Tuệ. Hòa thượng Thích Chơn Minh cũng đã thay mặt đoàn tặng tranh lưu niệm và tịnh tài hỗ trợ cho các đạo tràng.

Tặng tranh lưu niệm tại chùa Phước Hưng
Tặng tranh lưu niệm tại chùa Phước Hưng

Đại diện Ban Chức sự các trường hạ đã thay lời đại chúng niệm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Trị sự để các hành giả tập trung lại một trú xứ, cùng nhau tu tập trong mùa An cư kiết hạ năm nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày