Hải Dương: Trang nghiêm lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại chùa Đống Cao

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-6, tại chùa Đống Cao (TP.Hải Dương), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Buổi lễ được đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương, Đường chủ hạ trường; Thượng tọa Thích Thanh Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Thắng, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Viễn, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế tỉnh cùng chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường và 354 hành giả Tăng Ni 2 cơ sở trường hạ Đống Cao và Đông Thuần.

Đại biểu chính quyền

Đại biểu chính quyền

Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Tỉnh Xiển, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cùng đại diện các cơ quan ban ngành của tỉnh, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử...

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Thanh Vân, Thượng tọa Thích Thanh Thắng đã đọc kế hoạch tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương.

Chư Tăng tham dự lễ khai pháp

Chư Tăng tham dự lễ khai pháp

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hậu an cư theo Luật Phật chế, nội dung tu học và giảng dạy tại 2 cơ sở trường hạ của tỉnh. Lễ khai giảng tập trung tại hạ trường cơ sở 1– Chùa Đông Thuần và lễ bế giảng tập trung tại hạ trường cơ sở 2 – chùa Đống Cao. Lễ bố-tát tụng giới diễn ra vào các ngày 14 và 30 hàng tháng. Lễ tự tứ và giải giới vào ngày 14-8-Nhâm Dần.

Chư Ni tại buổi lễ

Chư Ni tại buổi lễ

Được biết, năm nay toàn tỉnh có 354 hành giả đăng ký an cư, gồm 157 hành giả tại trường hạ Đông Thuần do Thượng tọa Thích Thanh Vân ở ngôi Thủ tọa; Đại đức Thích Lệ Quảng làm Chánh Duy-na; Trường hạ chùa Đống Cao có 197 hành giả do Thượng tọa Thích Thanh Thắng ở ngôi Thủ tọa; Thượng tọa Thích Thanh Hiền làm Chánh Duy-na.

Đại diện Ban Chức sự hạ trường và chư hành giả an cư dâng lời tác bạch

Đại diện Ban Chức sự hạ trường và chư hành giả an cư dâng lời tác bạch

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Vân đã dâng lời tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng có thời pháp thoại đầu tiên của mùa An cư kiết hạ làm kim chỉ nam để hàng hậu học nương vào tu học.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng khai pháp

Hòa thượng Thích Quảng Tùng khai pháp

Hòa thượng Đường chủ đã giảng giải cho đại chúng ý nghĩa kinh Đại phương tiện báo Phật ân. Buổi lễ khai pháp đã hoàn mãn trong niềm hoan hỷ tràn đầy đạo vị của toàn thể đại chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày