Đồng Tháp: Bổ nhiệm trụ trì chùa Hưng Quang

GNO - Sáng nay, 6-11, BTS GHPGVN huyện Lai Vung tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hưng Quang.

TT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Thiện Năng, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Sơn, Phó thư ký kiêm Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh, H.Lai Vung cùng Tăng Ni trụ trì các cơ sở trong tỉnh về tham dự.

IMG_2980 (Copy).JPG


Quang cảnh buổi lễ

Ông Lê Minh Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp cùng các vị đại diện cơ quan ban ngành tỉnh, huyện Lai Vung và xã Tân Phước về tham dự.

TT.Thích Thiện Ngữ, Trưởng BTS GHPGVN huyện Lai Vung phát biểu khai mạc, cho biết chùa Hưng Quang ở vùng sâu của huyện, sau thời gian khuyết trụ trì, đang cần người hoằng pháp tại địa phương, được BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chấp thuận nên Phật giáo huyện Lai Vung tổ chức buổi lễ bổ nhiệm trụ trì….

Theo đó, sau 1 năm Ni sư trụ trì Thích nữ Như Chánh viên tịch, Sư cô Thích nữ Như Minh là pháp đệ đã điều hành chùa. BTS GHPGVN huyện Lai Vung kiến nghị đến Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh chấp nhận quyết định bổ nhiệm tân trụ trì chùa Hưng Quang.

ĐĐ.Thích Minh Sơn, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hưng Quang cho SC.Thích nữ Như Minh (thế danh: Nguyễn Thị Bích Loan).

TT.Thích Chơn Minh trao quyết định đến Sư cô tân trụ trì.

IMG_2982 (Copy).JPG
TT.Thích Chơn Minh trao quyết định tới SC.Như Minh

IMG_2992 (Copy).JPG
Sư cô tân trụ trì phát nguyện nhận trọng trách và đón nhận lời đạo từ

SC.Thích nữ Như Minh đối trước chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhận trọng trách trụ trì, mong được sự quan tâm của BTS Phật giáo huyện Lai Vung và BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp để Phật sự tại chùa Hưng Quang phát triển...

TT.Thích Thiện Năng đãi lao chư tôn Hòa thượng chứng minh ban đạo từ sách tấn đến tân trụ trì chùa Hưng Quang, trách nhiệm người trụ trì - là người đứng đầu cơ sở phải điều hành các công tác Phật sự, hoằng pháp cho nhân dân địa phương, chăm lo công tác từ thiện...

Dịp này, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, các cơ quan ban ngành, tập thể và cá nhân tặng nhiều phần quà đến tân trụ trì.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày