Đồng Tháp: Bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Quang

GNO - Sáng 22-11 (nhằm ngày 8-10-Canh Tý), tại chùa Phước Quang (xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò), Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến ĐĐ.Thích Trí Kiểm.

_MG_8992 (Copy).JPG

ĐĐ.Thích Trí Kiểm đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì từ Ban Trị sự

Chứng minh và tham dự buỗi lễ có HT.Thích Thiện An, HT.Thích Nhật Quang - đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Phước Thông, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Tăng Ni trong BTS tỉnh, thành phố, thị xã, các huyện; trụ trì các tự viện và đại diện chính quyền các cấp cùng đông đảo Phật tử các nơi về tham dự và chúc mừng.

Tại buổi lễ, TT.Thích Huệ Thủ, Trưởng BTS Phật giáo huyện Lấp Vò đọc diễn văn khai mạc. TT.Thích Minh Sơn, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Quang (xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò) đối với ĐĐ.Thích Trí Kiểm (thế danh Nguyễn Xuân Hân, sinh 1982) giữ nhiệm vụ trụ trì. TT.Thích Tĩnh Triệt trao quyết định bổ nhiệm.

_MG_8953 (Copy).JPG

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Đối trước chư tôn đức, ĐĐ.Thích Trí Kiểm phát nguyện lấy Giới - Định - Tuệ trang nghiêm tự thân; tận lực, tận tâm phụng sự Đạo pháp - Dân tộc; làm tròn bổn phận người đệ tử Phật, sứ giả Như Lai; hướng dẫn Phật tử tu hành đúng theo Hiến chương Giáo hội, luật pháp nhà nước hiện hành, xứng đáng là bậc mô phạm, hướng dẫn Phật tử địa phương tu học; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, kiến tạo đời sống tâm linh “tốt đời đẹp đạo”.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Trần Thị Kiều Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Trung phát biểu chúc mừng Đại đức tân trụ trì và tin tưởng rằng Đại đức sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, giúp chùa Phước Quang ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu tu học của bà con nơi đây.

_MG_8999 (Copy).JPG
Đại đức tân trụ trì dâng lời phát nguyện sau khi chính thức nhận nhiệm vụ mới

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Nhật Quang hoan hỷ chúc mừng và dặn dò Đại đức tân trụ trì sau khi chính thức đảm nhiệm vị trí mới phải có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử tu học đúng với Hiến chương của Giáo hội và pháp luật nhà nước. Đồng thời, Hòa thượng nhắc nhở tân trụ trì cần thân cận học tập chư tôn đức, nuôi dưỡng sơ tâm xuất gia, giữ gìn giới thể trang nghiêm, phát huy năng lực tâm linh trong đời sống tạo ảnh hưởng tốt đến mọi người bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo và làm tròn trách nhiệm Giáo hội, Thầy tổ giao phó; giữ gìn mạng mạch Phật pháp và hoàn thành sứ mệnh trụ trì.

Và Hòa thượng cũng hy vọng Phật tử tại địa phương sẽ một lòng hộ trì Chánh pháp, xứng đáng là người Phật tử thuần thành, nhiệt tâm ủng hộ Đại đức xây dựng đạo tràng ngày một trang nghiêm, tốt đẹp.

_MG_8963 (Copy).JPG

Quang cảnh buổi lễ

Trong dịp này, chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền địa phương đã tặng hoa và quà chúc mừng đến tân trụ trì chùa Phước Quang.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày