Đồng Tháp: Chính quyền thăm, chúc mừng Phật đản

GNO - Sáng 5-5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp - Nguyễn Tôn Hoàng cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Sa Đéc đã đến chùa Bửu Quang (TP.Sa Đéc) - VP BTS Phật giáo tỉnh - thăm, tặng quà và chúc mừng Phật đản PL.2564.

tang qua Ban tri su GHPGVN tinh.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng tới HT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Tôn Hoàng thông tin về một số thành tựu nổi bật của tỉnh cũng như về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thời gian qua. Qua đó, khẳng định sự phát triển của địa phương có sự đóng góp không nhỏ của các cơ sở tôn giáo, biểu dương tinh thần chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tôn giáo, trong đó có Phật giáo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, BTS tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, cùng chính quyền địa phương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Theo ông Hoàng, năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Đại lễ Phật đản không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng. Thay vào đó, việc kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh sẽ diễn ra trong sự trang nghiêm, tôn kính phụ bằng nghi thức Tắm Phật truyền thống tại các cơ sở tự viện và tư gia Phật tử, trong tinh thần chấp hành các biện pháp phòng dịch.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu cũng đã thực hiện nghi thức Tắm Phật tại chùa Bửu Quang và chúc chư Tăng Ni, Phật tử một mùa Phật đản an lành.

tam phat.jpg


Ông Nguyễn Tôn Hoàng thực hiện nghi thức Tắm Phật

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, 104 tuổi, nguyên Uỷ viên HĐTS, nguyên Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Phước Huệ.

Tin, ảnh: Thanh Nghĩa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Hồi hướng công đức

GNO - Sau khi tụng niệm xong, đến phần phục nguyện thì đem phước đức tụng niệm đó hồi hướng cho cha mẹ. Mặt khác, bạn hãy làm bất cứ việc lành nào có thể, như: lễ bái, tụng niệm, bố thí, cúng dường, phóng sanh v.v… sau đó hồi hướng phước đức ấy cho cha mẹ.
Phật giáo mang đến những hiểu biết quý giá về phòng ngừa và giải quyết xung đột bằng cách nhấn mạnh đến sự bình an nội tâm, chánh niệm và loại bỏ những trạng thái tâm bất thiện

Thực hành chánh niệm trong giải quyết xung đột

NSGN - Giải quyết xung đột đã trở thành một chủ đề nổi bật trong thời hiện đại, bởi xung đột có thể phát sinh ở nhiều cấp độ khác nhau, từ cá nhân đến quốc gia, liên quan đến các vấn đề tôn giáo, chủng tộc.

Thông tin hàng ngày