Đồng Tháp: Chùa Khánh Linh tổ chức lễ Tắm Phật Kính mừng Phật đản Phật lịch 2565

Lễ đài Phật đản sinh tại chùa Khánh Linh
Lễ đài Phật đản sinh tại chùa Khánh Linh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-5, chùa Khánh Linh (xã Phú Hựu, huyện Châu Thành) đã long trọng tổ chức buổi lễ Tắm Phật mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện quang lâm và các Phật tử đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt nhấn mạnh, trong giai đoạn cả nước phòng, chống dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, các buổi lễ Tắm Phật mừng Phật đản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói chung và huyện Châu Thành đều phải tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu

Trong buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Minh chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng đã trang nghiêm đối trước lễ đài tôn tượng Phật đản thành kính đảnh lễ Tam bảo, tụng sám Khánh đản và cử hành nghi thức Tắm Phật.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tắm Phật

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tắm Phật

Sau buổi lễ, chư Ni chùa Khánh Linh đã trao tặng 100 phần quà cho bà con nghèo tại địa phương. Mỗi phần quà gồm: gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và tiền mặt 500 nghìn đồng.

Được biết, tổng trị giá của đợt từ thiện này là 70 triệu đồng do Sư cô Thích nữ Giác Bửu, trụ trì chùa Khánh Linh cùng Đại đức Thích Giác Đàn, Sư cô Thích nữ Như Minh đã vận động các mạnh thường quân gần xa phát tâm đóng góp.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt thực hiện nghi thức Tắm Phật
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt thực hiện nghi thức Tắm Phật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày